Làm thế nào xem được ASIAD 2018?

29/07/2018 10:13 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin đến thời điểm này khán giả trong nước đứng trước nguy cơ không được xem truyền hình trực tiếp ASIAD 2018 tại Indonesia do chưa mua được bản quyền, nhiều người hâm mộ bức xúc đề nghị cần có giải pháp để có thể xem Olympic VN, Ánh Viên, Xuân Vinh, Thu Thảo... thi đấu một cách tốt nhất.

[VIDEO] QUANG HẢI, XUÂN TRƯỜNG CÓ THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SON HEUNG-MIN Ở ASIAD 

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin đến thời điểm này khán giả trong nước đứng trước nguy cơ không được xem truyền hình trực tiếp ASIAD 2018 tại Indonesia do chưa mua được bản quyền, nhiều người hâm mộ bức xúc đề nghị cần có giải pháp để có thể xem Olympic VN, Ánh Viên, Xuân Vinh, Thu Thảo... thi đấu một cách tốt nhất.

Các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được trực tiếp đầy đủ diễn biến từng phút trên online. Ảnh: Minh Hoàng
Đối tác “hét” giá cao
Cách đây 2 năm, Công ty dịch vụ truyền thông Dentsu - Nhật Bản (không phải Công ty Dentsu Alpha - đối tác của Liên đoàn Bóng đá VN) chào bán gói bản quyền ASIAD 18 cho các đài tại VN và chỉ duy nhất Đài truyền hình VN (VTV) tiến hành đàm phán. Được biết giá cả mà công ty này đưa ra khá dễ chịu nên đôi bên chỉ sau vài cuộc gặp gỡ đã gần như thỏa thuận thành công và chuẩn bị ký kết hợp đồng.
Tuy nhiên, một đối tác khác nhảy vào là Công ty Hàn Quốc KJ Investment Group (viết tắt là KJI). Điều cực kỳ khó hiểu là đối tác Nhật Bản đã lẳng lặng rút lui, không nói rõ lý do. Công ty KJI hét một giá “siêu đắt” lên đến vài triệu USD, chưa kể phí đường truyền, khiến VTV ngã ngửa. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một chuyên gia bản quyền của VTV nói: “Câu chuyện khá phức tạp và bí hiểm. Chúng tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao lại có sự chuyển đổi chủ sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 18 trên lãnh thổ VN. Không có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra. Chỉ biết là đang ở thế thuận lợi vì sắp chốt hợp đồng thì VTV bị rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở. Mục tiêu phục vụ khán giả luôn được VTV coi trọng nhưng để giải quyết hài hòa bài toán kinh tế không phải điều đơn giản”.
Dĩ nhiên, VTV không thể đồng ý và đã đề nghị hạ giá xuống vì quỹ tài chính không cho phép. Sau nhiều lần thương thảo, VTV vẫn chưa được KJI chấp nhận. VTV cũng chủ động đề nghị chỉ mua gói bản quyền môn bóng đá. Tuy nhiên, VTV cũng bị lắc đầu vì KJI chỉ bán trọn gói. Hôm qua, một lãnh đạo VTV cho hay vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng từ phía đối tác.

tin liên quan

ASIAD 18: Hoàng Xuân Vinh 'phục thù' Jin Jong Oh
Tại ASIAD 18, Hoàng Xuân Vinh sẽ tái đấu với xạ thủ Hàn Quốc Jin Jong Oh - đã thắng anh ở loạt bắn chung kết nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm tại Olympic 2016. Liệu Xuân Vinh có đủ bản lĩnh để phục thù?
Khó trực tiếp nhưng không phải là không thể
Một đại diện của VTV cho hay: “Do vấn đề bản quyền được siết chặt nên các đơn vị truyền thông ở VN, từ đài truyền hình cho đến các cơ quan báo chí khác nếu không có bản quyền phát sóng ASIAD 18 sẽ không được phép quay trọn vẹn hay thậm chí chỉ là clip ngắn các môn thể thao thi đấu tại đại hội. Vì tác nghiệp bằng máy quay ở nơi diễn ra sự kiện (trừ phỏng vấn nhân vật hay những chi tiết bên lề) là vi phạm bản quyền. Tại SEA Games 29 năm 2017, vì Malaysia không có kế hoạch tường thuật trực tiếp các trận bóng đá nữ và bóng chuyền nữ nên VTV đã cử ê kíp kỹ thuật viên và biên tập viên sang tận nơi để ghi hình, bình luận tại chỗ trận đấu, truyền tín hiệu về VN. Nhưng ở ASIAD, nếu không có bản quyền thì không đơn vị truyền thông nào được phép tự sản xuất”.
Nhưng không lẽ không có cách nào khác? Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN, nói: “Indonesia làm rất chặt vấn đề bản quyền phát sóng nên nếu không có đài nào ở VN mua được bản quyền thì khán giả cả nước sẽ không được xem trực tiếp qua ti vi. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể nắm được thông tin về đoàn, về các VĐV VN qua hình thức báo chí khác. Vì vẫn có nhiều cách thức truyền tải thông tin như báo in, báo mạng”. Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh thể thao VTC3, cho biết: “Đài truyền hình trực tiếp thì khó rồi, nhưng tín hiệu khoảnh khắc hay hình ảnh cảm xúc về các cuộc thi đấu của đoàn thể thao VN vẫn có thể, tùy theo cách của mỗi đơn vị truyền thông tác nghiệp tại ASIAD thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, miễn là không vi phạm bản quyền”.
Như vậy, trong khi chờ đợi VTV tiếp tục đàm phán đến giờ chót để hy vọng có bản quyền ASIAD, chắc chắn người hâm mộ VN chỉ còn trông đợi vào những đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí VN có mặt tại Indonesia sẽ trực tuyến diễn biến từ các trận đấu của Olympic VN đến các nội dung thi quan trọng có thể giành huy chương... Chỉ có vậy những hình ảnh, thông tin kịp thời, chính xác sẽ được chuyển tải một cách nhanh nhất đến khán giả VN.
Lại thêm Hồng Duy bị chấn thương
Chiều 28.7, đội Olympic VN có buổi kiểm tra thể lực tại Trung tâm PVF. Ở phần thi kiểm tra sức bền, Vũ Văn Thanh được chấm điểm gần tối đa. Còn ở bài kiểm tra tốc độ, thủ môn Bùi Tiến Dũng nằm trong top 3 khi anh chạy 30 m chỉ trong 3,1 giây (tốc độ 4 giây là đạt). Không may cho Nguyễn Phong Hồng Duy khi ở phần chạy đòi hỏi tốc độ cực nhanh này, anh đã bị chấn thương rách cơ chân phải nên phải nghỉ tập vài ngày. Một tin vui khi cổ chân trung vệ Trần Đình Trọng không còn chảy dịch và mức độ hồi phục tương đối nhanh so với dự đoán ban đầu, sau 3 - 4 ngày tới có thể quay trở lại tập luyện. (Trung Ninh)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.