Lâm Vỹ Dạ phàn nàn Nguyên Thảo vì màn hô tên ở Miss Grand Vietnam

13/11/2022 08:39 GMT+7

Tập 13 Studio số 6 lên sóng trên kênh HTV7 với màn tranh tài của đội Quốc Khánh, Vũ Thịnh, Lâm Vỹ Dạ và đội Quang Trung, Fanny, Nguyên Thảo. Tuần này, Hoàng Rapper đảm nhận vai trò MC thay cho diễn viên Sam.

Màn tung hứng của Lâm Vỹ Dạ và Nguyên Thảo ở phần chào sân khiến mọi người thích thú

BTC

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Nguyên Thảo liền bị đồng nghiệp phàn nàn vì cách đi đứng, nói chuyện nhẹ nhàng, nữ tính, khác với hình ảnh trước đây. Trước lời đề nghị của mọi người, cô trổ tài catwalk đồng thời hô tên như lúc dự thi Miss Grand Vietnam 2022. Sau khi nữ khách mời hoàn thành xong, Hoàng Rapper cho biết anh đã rất ấn tượng với cách giới thiệu sáng tạo của diễn viên Chị Mười Ba. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ lại phàn nàn vì ba ruột giật mình lúc ăn cơm vì xem phần thể hiện của Nguyên Thảo tại cuộc thi nhan sắc.

Nguyên Thảo trổ tài catwalk trên sân khấu Studio số 6 trước sự cổ vũ của mọi người

BTC

Chia sẻ của vợ Hứa Minh Đạt khiến mọi người được phen cười không ngớt. Về phần mình, khi bị đàn chị phàn nàn, Nguyên Thảo nói với giọng đầy hối lỗi: “Nếu màn hô tên của em lỡ làm mọi người mất ăn, mất ngủ giống như ba của chị Dạ thì em xin gửi lời xin lỗi”.

Trong chương trình, khi tham gia thử thách hát karaoke, Nguyên Thảo đối đầu với Quốc Khánh và thể hiện ca khúc Vài lần đón đưa. Nữ diễn viên liên tục hát lệch nhịp, sai lời khiến mọi người hoang mang. Thậm chí, khi Quốc Khánh tỏ thái độ: “Chị hát vậy làm sao em vào tone đây? Chị làm mất luôn cái tone của em rồi” thì Nguyên Thảo thản nhiên đáp trả: “Chịu thôi, chị chơi không được thì chị phá vậy đó”. Tại hậu trường, nữ diễn viên tỏ ra bất lực với khả năng âm nhạc của mình. Cô nói: “Thảo là một đứa không biết nhịp, biết tone và không nhớ bất kỳ lời bài hát nào cả. Thảo là một lỗ hổng của âm nhạc Việt Nam”.

Lâm Vỹ Dạ hài hước gửi lời yêu thương đến chồng trên sóng truyền hình

BTC

Khác với đàn em, Lâm Vỹ Dạ còn màn thể hiện ấn tượng cùng Quang Trung trong ca khúc Em nhớ anh rất nhiều. Đây là bài hát nhạc phim Gọi giấc mơ về, từng được Sơn Ca thể hiện rất thành công. Trước khi bắt đầu phần thi, bà mẹ hai con dành những lời có cánh cho người bạn đời. Cô nói: “Anh Đạt, em nhớ anh rất nhiều” khiến khán giả thích thú. Cả hai đội trưởng đã dễ dàng hoàn thành ca khúc, mang đến cho người xem một phiên bản song ca ngọt ngào. Sau 4 thử thách, dù đã cố gắng song đội Lâm Vỹ Dạ bại trận trước đối thủ Quang Trung nên phải chấp nhận hình phạt từ ban tổ chức.

Ngoài màn cạnh tranh của hai đội, Studio số 6 còn chào đón sự xuất hiện của khách mời Sỹ Luân. Anh mang đến ca khúc Mắt nai cha cha cha để dành tặng mọi người. Trên sóng truyền hình, nam ca sĩ không ngại nhắc đến tai nạn mất trí nhớ cách đây 13 năm. Anh kể từ thời điểm đó, bản thân không biết ai ngoài mẹ ruột và cũng không thể tự sinh hoạt như người bình thường.

Sỹ Luân trải lòng với khán giả: “Âm nhạc không mất đi, giai điệu thì tôi nhớ nhưng lời thì tôi không nhớ. Khi tôi ngã xuống, có rất nhiều anh em yêu quý tôi, đó là điều đặc biệt”. Lắng nghe câu chuyện này, Quốc Khánh bộc bạch: “Hôm nay là lần đầu em biết câu chuyện của anh. Em là khán giả lúc nào cũng nhớ đến anh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.