Lấn chiếm mặt nước xây nhà trái phép

26/10/2021 04:37 GMT+7

Người dân xóm 19, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước (Bình Định) đang vô cùng bất bình trước việc một số hộ dân ngang nhiên lấn chiếm dòng chảy hạ lưu cống thoát lũ đê Đông (có tục danh cống Đồng Ông Ba) để xây nhà trái phép .

Ông Nguyễn Hà, một người dân ở xóm 19, phản ánh: Có 3 hộ dân thuê máy bơm hút cát từ đầm Thị Nại đổ lên bờ đê kéo dài ra chiếm dòng chảy cống Đồng Ông Ba, rồi họ đúc bi làm kè nay đã hình thành 2 móng nhà kiên cố. Còn một hộ nữa cũng đã xuống hơn 40 bi bộng chuẩn bị bơm cát tạo nền thì bị chính quyền lập biên bản nên chưa bơm cát. “Hệ lụy các hộ lấn chiếm mặt nước không những làm thu hẹp dòng chảy gây ngập úng mà còn làm cho dòng chảy đổi hướng, nguy cơ làm trôi nhà cửa, vỡ đê, gây ngập lụt. Hiện nay đã vào mùa mưa lũ, nếu để vậy sẽ gây nguy hiểm cho người dân ở xóm 19. Bà con chúng tôi đề nghị chính quyền sớm xử lý, buộc họ tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Hà nói.

Phần đất lấn chiếm mặt nước của ông Hồ Văn Thương

MINH LÊ

Ông Huỳnh Ngọc Biên, Trưởng thôn Vinh Quang 2, xác nhận: 3 cá nhân lấn chiếm mặt nước dòng chảy hạ lưu cống Đồng Ông Ba để tôn nền, xây nhà, gồm các ông: Hồ Văn Lực, Hồ Văn Thương và Nguyễn Đại Tài, cùng ngụ tại địa phương. Thôn báo cáo sự việc cho xã và UBND xã đã thành lập tổ công tác xuống kiểm tra hiện trường, đang xử lý.

Chúng tôi có mặt tại khu đất của ông Hồ Văn Lực, nhận thấy diện tích lấn chiếm đã hình thành mặt bằng khá vuông vức, rộng hàng trăm mét vuông. Ông Lực đã xây tường bao quanh và công trình vệ sinh, đang tập kết gạch đá để chuẩn bị xây nhà lớn để ở thì bị tổ công tác lập biên bản đình chỉ. Ông Lực giãi bày: “Tôi bơm cát từ các năm 2005 - 2006 cho đến giờ mới xây nhà, mong UBND xã xét lại”.

Theo ông Nguyễn Minh Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Phước Sơn, qua đơn tố cáo của người dân, ngày 8.10 UBND xã đã lập đoàn kiểm tra và xác thực đúng như người dân phản ánh. Trong đó, ông Hồ Văn Lực đã lấn chiếm, tạo mặt bằng 228 m2; ông Hồ Văn Thương đã lấn chiếm, tạo mặt bằng 242,2 m2 và ông Nguyễn Đại Tài mới xuống 40 bi bộng bao quanh diện tích mặt nước 348 m2 nhưng chưa bơm cát. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc 3 cá nhân trên phải tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu trong vòng 7 ngày (từ ngày 8 - 15.10.2021), nếu quá thời gian trên xã sẽ tiến hành cưỡng chế và mọi chi phí tháo dỡ hộ vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả, 3 hộ đã đồng ý ký vào biên bản.

Tuy nhiên đến ngày 17.10, tức quá thời hạn 2 ngày, 3 hộ vi phạm chưa có động thái gì tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu, trong khi đó hộ ông Hồ Văn Thương lại tiếp tục xây hàng rào kiên cố trên đất lấn chiếm dù trước đó ông đã ký biên bản vi phạm. .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.