Lần đầu một công ty quốc phòng Nhật hợp đồng với chính phủ nước ngoài

Khánh An
Khánh An
20/10/2023 08:44 GMT+7

Hãng Mitsubishi Electric của Nhật Bản sẽ hợp tác với quân đội Úc trong việc kết hợp các công nghệ laser cho tiêm kích và các thiết bị khác.

Lần đầu một công ty quốc phòng Nhật hợp đồng với chính phủ nước ngoài - Ảnh 1.

Tiêm kích của Không quân Úc tham gia một hoạt động bay biểu diễn

REUTERS

Tờ Nikkei Asia ngày 20.10 đưa tin hãng Mitsubishi Electric của Nhật Bản vừa ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Úc về việc cùng phát triển các thiết bị, trở thành công ty đầu tiên của Nhật hợp đồng quốc phòng với chính phủ nước ngoài.

Chi nhánh Mitsubishi Electric tại Úc và quân đội Úc sẽ kết hợp các công nghệ laser để tăng cường năng lực giám sát cho các tiêm kích và các thiết bị khác. Các mốc thời gian phát triển cũng như chi phí ước tính chưa được tiết lộ.

Trước nay, các nhà sản xuất quốc phòng Nhật chỉ tham gia phát triển thiết bị cho chính phủ nước ngoài thông qua Bộ Quốc phòng Nhật.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nhật phải đối diện chi phí đầu tư cao vào trang thiết bị, nhân lực để duy trì các tiêu chuẩn công nghệ và chỉ phục vụ các khách hàng trong nước.

Sách trắng năm nay của Bộ Quốc phòng Nhật đã cảnh báo về sự rút lui của các công ty khỏi lĩnh vực này làm suy yếu của hệ thống sản xuất trong nước. Nếu có thể giành được nhiều hợp đồng trực tiếp hơn với chính phủ nước ngoài như Mitsubishi Electric, việc tăng lượng khách hàng sẽ giúp các công ty thu hồi vốn đầu tư dễ dàng hơn.

Mitsubishi Electric đã tham gia phát triển về quốc phòng từ thập niên 1960, chuyên về laser và tên lửa dẫn đường. Công ty đang tăng cường hoạt động kinh doanh trong mảng quốc phòng, sau việc gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật.

Vào tháng 5, Mitsubishi Electric công bố kế hoạch tăng nhân viên trong lĩnh vực kinh doanh quốc phòng và vũ trụ thêm 1.000 người.

Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng hợp đồng của Mitsubishi Electric là biểu tượng của hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa các nước, đồng thời kêu gọi tiếp tục hợp tác quốc phòng công - tư.

Hồi tháng 8, Úc và Nhật đạt một thỏa thuận giúp đơn giản hóa thủ tục để lực lượng quân sự hai nước tiến hành các hoạt động viếng thăm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara và người đồng cấp Úc Richard Marles đã nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác công nghệ và thiết bị quốc phòng khi gặp nhau ở Tokyo hôm 19.10. Hai bộ trưởng đều hoan nghênh việc công bố hợp đồng với Mitsubishi Electric.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.