Lần đầu người dân, du khách được xem đua ván chèo đứng (SUP) tại hồ Xuân Hương

17/07/2022 16:31 GMT+7

Lần đầu tiên du khách và người dân phố núi Đà Lạt được xem đua ván chèo đứng (SUP) tại hồ Xuân Hương .

Sáng 17.7, lần đầu tiên du khách và người dân phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) được xem đua ván chèo đứng (SUP) tại hồ Xuân Hương.

Các vận động viên đua tài trên hồ Xuân Hương

Lâm Viên

Cuộc đua này do UBND TP.Đà Lạt phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm An (LaAn) tổ chức Theo Ban tổ chức. Ông Nguyễn Thanh Việt, Trưởng ban tổ chức giải đua ván chèo đứng (SUP), cho biết có 50 vận động viên chuyên nghiệp tham gia, trong đó có một số vận động viên đến từ Úc và Malaysia.

Người dân và du khách háo hức xem cuộc tranh tài của các vận động viên SUP

lâm viên

Cuộc đua mới bắt đầu thì trời đổ mưa

lâm viên

Các vận động viên tranh tài trong 3 nội dung, gồm cự ly Long-Distance Race 8km (dành cho SUP 14 inch), cự ly Fun Race 2km (dành cho SUP 10 inch đến 12.6 inch) và cự ly Sprint 300m (dành cho SUP 14 inch).

Khi cuộc đua mới bắt đầu thì trời mưa phùn nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến cổ vũ cho các tay chèo.

Người dân đội mưa xem đua thuyền đứng trên hồ Xuân Hương

lâm viên

Người dân phố núi lần đầu được xem thi đua thuyền đứng SUP

lâm viên

Song song với giải đua thuyền đứng, Ban tổ chức khai mạc "LAAN Challenge The Mountain Season 2", đua xe ô tô địa hình, xe máy, xe đạp địa hình trong suốt 8 ngày 7 đêm. Các cuộc đua này phần lớn diễn ra trong rừng với địa hình nhiều thử thách băng qua địa bàn các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà và TP.Đà Lạt.


Vận động viên người nước ngoài bứt phá lên trước

lâm viên

Vận động viên nữ tham gia cuộc đua SUP

lâm viên

Các vận động viên chuẩn bị về đích

lâm viên

Vận động viên nước ngoài về đích

lâm viên

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hoá-Thông tin TP.Đà Lạt cho biết thêm, giải thi thuyền đứng (SUP) trên hồ Xuân Hương và các giải đua xe mạo hiểm này với chủ đề “Mùa hè sôi động”, một trong những chương trình hướng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 (tổ chức cuối năm 2022), nhằm thu hút du khách đến với phố núi Đà Lạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.