Lần đầu tiên bệnh nhân còn sống được ghép thận heo

21/03/2024 22:30 GMT+7

Một nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Mỹ đã lần đầu tiên cấy ghép thành công một quả thận heo biến đổi gien vào một bệnh nhân nam sống.

Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) tại thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 21.3 cho biết ca phẫu thuật ghép thận heo kéo dài 4 giờ được thực hiện hôm 16.3 trên một người đàn ông 62 tuổi mắc bệnh thận giai đoạn cuối, theo AFP.

Lần đầu tiên bệnh nhân còn sống được ghép thận heo- Ảnh 1.

Quả thận heo được chuẩn bị cho ca ghép tại Boston

AFP

Tình trạng cần ghép tạng là một vấn đề lâu năm trên toàn thế giới và bệnh viện tại Boston cho biết có hơn 1.400 bệnh nhân trong danh sách chờ ghép thận chỉ riêng tại MGH.

Bác sĩ Tatsuo Kawai, thành viên nhóm thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Hy vọng của chúng tôi là phương pháp cấy ghép này sẽ mang lại sự sống cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới đang bị suy thận".

Bệnh viện cho biết thận heo dùng để cấy ghép đã được chỉnh sửa gien để loại bỏ các gien heo có hại và bổ sung một số gien nhất định của con người. Bệnh viện cho biết bệnh nhân tên Richard Slayman (sống ở Weymouth, Massachusetts) "đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ sớm được xuất viện".

Ông Slayman, người mắc bệnh tiểu đường thể 2 và cao huyết áp, đã được ghép thận vào năm 2018 nhưng nó bắt đầu ngừng hoạt động 5 năm sau đó và ông phải chạy thận nhân tạo.

Bệnh nhân cho biết ông đồng ý ghép thận heo vì "không chỉ là cách giúp tôi mà còn là cách mang lại hy vọng cho hàng ngàn người cần ghép thận để sống sót". Ông Slayman là người da màu và bệnh viện cho biết ca phẫu thuật này có thể mang lại lợi ích đặc biệt cho những người thiểu số có tỷ lệ mắc bệnh thận cao.

Lần đầu tiên bệnh nhân còn sống được ghép thận heo- Ảnh 2.

Các bác sĩ trong ca ghép thận heo cho bệnh nhân còn sống tại Boston

AFP

Bác sĩ chuyên khoa thận của ông Slayman, tiến sĩ Winfred Williams cho biết trong hơn 30 năm qua, đã có nhiều sáng kiến chính sách quốc gia nhằm xóa bỏ sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe đối với bệnh thận nhưng chỉ đạt được một số thành công hạn chế.

"Nguồn cung nội tạng dồi dào nhờ tiến bộ công nghệ này có thể còn tiến xa để cuối cùng đạt được sự công bằng về sức khỏe và đưa ra giải pháp tốt nhất cho bệnh suy thận - một quả thận hoạt động tốt - cho tất cả các bệnh nhân có nhu cầu", ông Williams nói.

Việc cấy ghép nội tạng từ loài này sang loài khác là một lĩnh vực đang phát triển được gọi là cấy ghép khác loài (xenotransplantation). Thận heo trước đây đã được cấy ghép cho bệnh nhân chết não nhưng ông Slayman là người sống đầu tiên được ghép thận.

Tim heo gần đây đã được cấy ghép cho hai bệnh nhân ở Mỹ nhưng cả hai đều chỉ sống được khoảng chưa đầy hai tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.