Lần đầu tiên ghi hình xác tàu sân bay Nhật khét tiếng thế chiến thứ hai

17/09/2023 10:33 GMT+7

Một đội ngũ các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Nhật Bản và Mỹ cho biết đã ghi nhận hình ảnh của xác tàu sân bay từng thuộc về Hải quân Đế quốc Nhật Bản đã chìm trong Trận chiến Midway năm 1942.

Lần đầu tiên ghi hình xác tàu sân bay Nhật Bản khét tiếng thế chiến thứ hai - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp xác tàu Akagi

QUỸ THÁM HIỂM ĐẠI DƯƠNG

Hãng thông tấn Kyodo hôm nay 17.9 cho biết một đội ngũ do Quỹ Thám hiểm Đại dương (Mỹ) đã thực hiện cuộc thám hiểm đối với xác tàu sân bay Akagi bị đắm trong Trận chiến Midway ở Bắc Thái Bình Dương.

Diễn ra từ ngày 4-7.6.1942, Trận chiến Midway là một trong những trận chiến quan trọng nhất của Chiến tranh Thái Bình Dương trong giai đoạn nổ ra thế chiến thứ hai.

Hình ảnh xác tàu sân bay Nhật khét tiếng thế chiến thứ hai

Hình ảnh được công bố trên website của Quỹ Thám hiểm Đại dương cho thấy huy hiệu hoa cúc của Hoàng gia Nhật Bản trên mũi tàu và sự hiện diện của các khẩu pháo trên tàu.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thám hiểm và nghiên cứu bằng hình ảnh được thực hiện đối với xác tàu sân bay Akagi.

Cuộc khảo sát được tiến hành tại những khu vực có độ sâu hơn 5.100 m, sử dụng tàu ngầm và các thiết bị khác.

Trận chiến Midway diễn ra khoảng 6 tháng sau khi Nhật Bản giáng đòn tấn công bất ngờ vào Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Trân Châu Cảng vào tháng 12.1941. Tàu sân bay Akagi đã tham gia vào cuộc tấn công này.

Lần đầu tiên ghi hình xác tàu sân bay Nhật Bản khét tiếng thế chiến thứ hai - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu sân bay Akagi trên website của Bảo tàng Không Hải Quốc gia Mỹ

BẢO TÀNG KHÔNG HẢI QUỐC GIA MỸ

Trong trận chiến, Nhật Bản bị thất bại thảm hại do lực lượng Mỹ giải được mã truyền tin của họ, cho phép phía Mỹ nắm rõ vị trí tập kết cũng như năng lực chiến đấu của phía Nhật Bản.

Tàu Akagi là tàu sân bay thứ hai được Nhật Bản đưa vào hoạt động và cũng là tàu sân bay lớn đầu tiên (còn gọi tàu sân bay hạm đội).

Theo nhận định của giới quan sát quân sự, tàu sân bay Akagi có vai trò nổi bật trong việc phát triển học thuyết thiết lập mũi nhọn tấn công bằng nhóm tàu sân bay của Hải quân Đế quốc Nhật Bản khi đó, từ đó đạt được uy lực lớn nhất nhờ sự xuất kích tổng lực của các không đoàn tàu sân bay.

Lần đầu tiên ghi hình xác tàu sân bay Nhật Bản khét tiếng thế chiến thứ hai - Ảnh 3.

Huy hiệu hoa cúc của Hoàng gia Nhật Bản trên mũi tàu

QUỸ THÁM HIỂM ĐẠI DƯƠNG

Đây là học thuyết cho phép Nhật Bản đạt được những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Thái Bình Dương từ tháng 12.1941 đến giữa năm 1942.

Trong Trận chiến Midway, tàu sân bay Akagi bị hư hại nặng nề do trúng đòn tấn công cảm tử của các máy bay ném bom Mỹ. Sau khi xác định không thể cứu được tàu Akagi, các tàu khu trục Nhật Bản quyết định đánh đắm con tàu để tránh nó rơi vào tay địch quân.

Việc tổn thất tàu Akagi và 3 tàu sân bay khác của Hải quân Đế quốc Nhật Bản ở Midway đánh dấu sự thất bại chiến lược quan trọng của Nhật Bản, dẫn đến chấm dứt sự kiểm soát Thái Bình Dương của Hải quân Đế quốc Nhật Bản khi ấy.

Xác tàu sân bay Akagi được định vị vào tháng 10.2019 và đến nay mới được nghiên cứu bằng hình ảnh.

Từ nhiệm vụ bí mật của hải quân Mỹ đến tìm thấy xác tàu Titanic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.