Lần đầu tiên ông Gong nói về mối quan hệ với VFF: ‘Mọi thứ đang rất tốt'

13/06/2022 22:46 GMT+7

‘Ông Park đã nói với tôi, cậu hãy làm việc chăm chỉ, thành quả sẽ đến với cậu và tôi đã làm theo những gì ông ấy nói’, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ trên On Football.

HLV Gong Oh-kyun chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự VCK U.23 châu Á với tư cách là HLV trưởng, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, tôi xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho tôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng dành sự cảm ơn lớn nhất đến các cầu thủ. Họ đã thi đấu rất mệt mỏi ở SEA Games 31, nhưng vẫn cống hiến hết mình ở giải đấu này. Tất cả đều làm việc rất chăm chỉ, dù vậy kết quả không như mong đợi và đó là điều đáng tiếc với tôi. Như tôi đã nói với các cầu thủ, tôi luôn mở lòng với họ và chính các học trò của tôi cũng rất thoải mái với tôi. VCK U.23 châu Á 2022 là giải đấu không có gì khiến chúng tôi phải hối hận, tất cả đã cùng làm việc, cùng nhìn về một hướng và chung một mục tiêu. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Tôi hy vọng, sau này khi đến bất kỳ nơi nào hay thi đấu ở đâu, các cầu thủ sẽ luôn thành công và đạt được mục tiêu của mình. Tôi cảm ơn Minh Hiếu, Trung Hậu vì đã luôn vui đùa với tôi, cảm ơn Bùi Hoàng Việt Anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn Quang Nho vì cậu ấy luôn mang lại không khí vui vẻ cho tôi, tất cả như một gia đình".

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Gong Oh-kyun

MINH HIẾU

Ông Gong chia sẻ: "U.23 Việt Nam đã dừng ở tứ kết U.23 châu Á. Bóng đá là như vậy, có thắng có thua, chúng tôi không thể nào biết trước được. Chỉ có một điều đáng buồn với tôi, đó là việc tôi không có nhiều thời gian hơn để làm việc, huấn luyện các học trò của mình để họ có thể tốt hơn nữa. Tuy vậy, những mục tiêu tôi đưa ra thì họ đều làm được, tôi nghĩ rằng nếu có thêm thời gian thì tất cả còn có thể tiến xa hơn”.

Những khoảnh khắc hạnh phúc

VFF

Ông Gong nói tiếp: “Trước khi chuyển giao chức danh HLV đội U.23 Việt Nam cho tôi, HLV Park Hang-seo khuyên tôi, cậu cứ làm việc chăm chỉ đi. Rồi thành quả sẽ đến với cậu. Tôi đã làm theo lời ông ấy và tôi không có gì phải hối tiếc. Tôi không có áp lực gì cả tại giải U.23 châu Á 2022. Khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã trao đổi rất nhiều với VFF và các đồng nghiệp của mình ở Việt Nam. Nếu nhận thấy có áp lực tiêu cực nào đó, tôi đã không chấp nhận đến đây để làm việc. Vì thế tôi đã rất tự tin và không đặt nặng bất kỳ vấn đề gì. Quan điểm của tôi là khi thoải mái, bạn mới làm được việc.

Tôi đã tận hưởng quãng thời gian của mình cùng cầu thủ. Với các cầu thủ, họ đã chịu rất nhiều áp lực, ngay cả khi tập luyện chứ chưa nói đến lúc thi đấu. Đặc biệt khi trận đấu diễn ra, bạn không biết điều gì xảy ra với mình. Ý tôi là có nhiều rủi ro cho cầu thủ. Tôi muốn là người hướng dẫn, giúp họ vượt qua được những áp lực này. Tôi nói rằng, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả để cầu thủ có động lực thi đấu. Thật tuyệt vời, các cầu thủ của tôi đã biết cách vượt qua khó khăn, để tạo ra một đội U.23 rất mạnh mẽ.

Trước khi tham dự giải U.23 châu Á, tôi đã nói chuyện với VFF. Tôi muốn tạo ra làn gió mới cho bóng đá Việt Nam, một chiến thuật mới gồm những cũ và cả những người mới, kết hợp thành một đội bóng đáng xem. Với những cầu thủ không được lựa chọn trước đó, nhưng khi tập luyện với tôi, họ đã cho thấy sự tập trung, chăm chỉ và xứng đáng được trao cơ hội. Điều này tôi nghĩ sẽ rất tốt cho bóng đá Việt Nam”.

Tình cảm thầy trò

PHÚC THẮNG

Khi được hỏi về tương lai của mình tại Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun nhấn mạnh: “Tôi không muốn nói đến nhiều đến tương lai ở thời điểm này. Nhưng hợp đồng giữa tôi và VFF có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên ASIAD 19 đã bị hoãn. Tôi chưa rõ còn có giải đấu nào trong năm 2022 nữa hay không. Tôi không quá quan tâm đến hợp đồng. Mối quan hệ giữa tôi với VFF, mọi thứ đang rất tốt đẹp. Tôi chỉ quan tâm đến sự phát triển của các cầu thủ. Sau khi trở về, tôi sẽ kiểm tra và sàng lọc lại. Dĩ nhiên tôi sẽ tìm kiếm thêm những nhân tố mới”, ông Gong Oh-kyun cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.