Những phát ngôn ấn tượng của thầy trò HLV Gong Oh-kyun tại U.23 châu Á

13/06/2022 19:32 GMT+7

Tạo bất ngờ về lối chơi, U.23 Việt Nam còn gây ấn tượng bởi những phát ngôn thú vị tại giải U.23 châu Á 2022. Xin điểm lại một số những câu nói đáng chú ý của ông Gong Oh-kyun và các học trò.

4 trận, 2 lần xin lỗi và vô số lần cảm ơn

Sau trận hòa U.23 Thái Lan, HLV Gong Oh-kyun nói: “Tôi chỉ tập trung vào cách chơi của đội mình. Tôi không có chủ trương là cứ phải thay đổi để thích ứng theo đối thủ. Đội U.23 Việt Nam có thiên hướng tấn công trước tất cả các đối thủ. Khi Thái Lan thay đổi chiến thuật, tôi nói với học trò, có gì thì cứ chơi y như cũ, không phải thay đổi. Tôi cảm ơn cầu thủ vì đã chơi tốt như những chiến binh”.

HLV Gong Oh-kyun và Dụng Quang Nho

PHÚC THẮNG

Tiếp tục hòa ở trận kế tiếp trước U.23 Hàn Quốc, ông Gong quả quyết: “Đầu tôi không bao giờ có chủ trương hòa. Tôi luôn tạo động lực cho học trò để họ bước vào trận đấu với tư tưởng để thắng. Vâng, tôi luôn nói với cầu thủ là đá thi đấu thì phải nghĩ đến chiến thắng. Chúng tôi không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi chia sẻ với các cầu thủ là các bạn hãy thử thách bản thân, hãy chiến đấu và chiến thắng. Chúng tôi chưa thắng nhưng phải khẳng định, trước một đối thủ rất mạnh như U.23 Hàn Quốc, cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn đối thủ, nỗ lực hơn cầu thủ Hàn Quốc. Khi tập luyện, tôi nói cầu thủ của mình hãy luôn cười và chơi thật tốt. Tôi cảm kích về thái độ của cầu thủ. Cảm ơn họ đã chiến đấu. Họ tự tin hơn những gì tôi mong đợi. Tất nhiên, tôi xin lỗi vì U.23 Việt Nam chưa thắng”.

Hồi hộp chờ VAR

PHÚC THẮNG

Việt Anh - Thanh Bình: Bộ đôi trung vệ hiếm có của bóng đá Việt Nam

Thắng U.23 Malaysia, ông Gong có phát ngôn để đời: “Tôi cảm ơn cầu thủ vì đã thi đấu quá hay. Những gì mà đội vừa trải qua, không nên nói đến cá nhân tôi ở đây. Tôi không làm gì ở đây cả. Công lao là của cầu thủ. Ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ đội. Tôi cảm kích trước sự cố gắng và nỗ lực lớn lao của họ. Tôi không có bí quyết gì cả. Buổi tập của chúng tôi cũng không hề có gì đặc biệt. Nhiệm vụ của tôi chỉ là hướng dẫn các cầu thủ. Còn tôi không có công lao gì to tát cả”.

Khi U.23 Việt Nam thua ở tứ kết trước U.23 Ả Rập Xê Út, ông Gong nói: “Tôi cảm thấy khá ổn vì các cầu thủ đã làm tốt những gì họ tập luyện và thi đấu. Cầu thủ không hề ngưng chiến đấu trong bối cảnh bị dẫn bàn. Họ đã làm hết sức mình và điều này khiến tôi đau lòng. Tôi muốn xin lỗi các cầu thủ. Tôi đã không làm tốt”.

Thực hư chuyện HLV Gong Oh-kyun chia tay Việt Nam sau VCK U.23 châu Á 2022

Bất ngờ vì được vinh danh

Hai Long ở trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Malaysia

PHÚC THẮNG

Tiền vệ Hai Long được dự họp báo sau trận thắng U.23 Malaysia với tư cách là cầu thủ được AFC vinh danh xuất sắc nhất trận. Điều này khiến cầu thủ sinh năm 2000 không tin nổi vào tai mình: “Tôi rất bất ngờ khi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bởi trận này có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Tôi không ghi bàn nhưng quan trọng là cả đội đã chiến thắng. Tiến bộ của đội, tôi không thể đánh giá nhưng có lẽ tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chúng tôi muốn tặng chiến thắng này cho người hâm mộ từ Việt Nam đến tận đây cổ vũ và khán giả ở quê nhà luôn dõi theo chúng tôi”.

Tiết lộ của ‘thủ môn’ Nhâm Mạnh Dũng

Phải thay áo đến 3 lần vì trọng tài không đồng ý được mặc áo Quan Văn Chuẩn hay Đặng Tuấn Hưng, khi được đôn làm thủ môn, Nhâm Mạnh Dũng đã hoàn thành khá xuất sắc vị trí bất đắc dĩ.

Mạnh Dũng khi làm tiền đạo

PHÚC THẮNG

Khi làm thủ môn, cũng chơi rất quyết đoán

PHÚC THẮNG

Mạnh Dũng nói: “Tôi không có ý kiến gì về các quyết định của trọng tài, trong đó có quyết định phạt Văn Chuẩn thẻ đỏ. Trọng tài đã ra quyết định rồi thì không thay đổi được, phải chấp nhận. Thời điểm đó gần cuối trận, U.23 Việt Nam đã hết quyền thay người rồi. HLV Gong Oh-kyun chỉ định thì tôi cũng về bắt gôn chứ cũng không suy nghĩ gì cả. Trước đây thì tôi chưa bao giờ làm thủ môn nhưng lúc ấy thì là hoàn cảnh bắt buộc.

Chúng tôi đã chiến đấu hết khả năng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đồng đội, Ban huấn luyện và các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng U.23 Việt Nam. Chúng tôi chưa chuẩn bị được nhiều trước giải. Nhưng càng chơi, toàn đội càng tốt dần lên qua từng trận. Chúng tôi cần hoàn thiện hơn nữa để hướng tới những giải đấu sắp tới. Cá nhân tôi đã có những trải nghiệm thật khó quên cùng U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.