Lần đầu tiên, Phòng CSGT Công an TP.HCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép

18/04/2021 17:48 GMT+7

Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM cho biết, lần đầu tiên đơn vị này khởi tố vụ án cả trăm 'quái xế' đua xe ở đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về tội "Tổ chức đua xe trái phép".

Trong cuộc họp báo tại TP.HCM, sáng 18.4, thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó Trưởng phòng PC08 cho biết PC08 đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đua xe trái phép” trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức vào rạng sáng 19.3. 
Theo đại diện PC08, đây là lần đầu tiên PC08 ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Tổ chức đua xe trái phép".

Khởi tố vụ án chặn cao tốc để đua xe, bóc trần mánh lới của “quái xế”

Trước đó, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm thanh thiếu niên chặn cao tốc để đua xe.
Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, mời một số “quái xế” chặn cao tốc để đua xe lên làm việc. Sau gần một tháng, đến nay, PC08 đã quyết định khởi tố vụ án.

Ông Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về khởi tố vụ án "tổ chức đua xe trái phép" tại buổi họp báo sáng 18.4

ẢNH: PHẠM THU NGÂN

“Theo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, lực lượng CSGT được khởi tố vụ án đối với nhóm tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, căn cứ vào nguồn tin, thấy có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi tiến hành xác minh, thu thập thông tin và khởi tố theo quy định”, ông Trần Nguyễn Phương thông tin và nhấn mạnh: “Nếu có những vụ việc tương tự, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi tiến hành khởi tố tiếp”.

Xôn xao vụ hàng trăm quái xế chặn đầu cao tốc rồi đua xe gây náo loạn

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian qua tại TP.HCM xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, trong đó có vụ chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 31.12.2019 đã gây ra cái chết cho thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Đội CSGT - trật tự Công an H.Hóc Môn).
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Long (23 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) về tội "giết người". Vừa qua, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân về hành vi chống người thi hành công vụ và tông xe tử vong thượng úy Nhân.
Đối với vụ án "Tổ chức đua xe trái phép" do PC08 khởi tố, ông Nhàn cho biết sau khi khởi tố vụ án, sẽ phân công Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý điều tra, xử lý nghiêm cụ thể từng đối tượng đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng.
"Cũng qua đây kêu gọi người dân, gia đình các đối tượng tham gia tổ chức đua xe trái phép và chạy xe gây rối trật tự công cộng ngày 19.3 hãy đưa đối tượng đến Công an TP.Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất trình diện, hưởng sự khoan hồng của pháp luật", ông Nhàn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.