Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao cúp toàn năng cho người học

Hà Ánh
Hà Ánh
24/11/2023 12:05 GMT+7

Tại lễ tốt nghiệp năm nay, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần đầu tiên trao cúp toàn năng cho người học có thành tựu nổi bật.

Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao cúp toàn năng cho người học - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham dự lễ tốt nghiệp sáng nay

HÀ ÁNH

Điểm trung bình tích lũy nằm trong top 10 của khoa

Sáng 24.11, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho 11 nghiên cứu sinh, 259 học viên cao học và 3.203 sinh viên ĐH.

Tại lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên chiếm 79%, trong đó có 19 sinh viên xếp loại xuất sắc, 693 sinh viên xếp loại giỏi và 1.825 sinh viên đạt loại khá.

Đặc biệt, trong đợt tốt nghiệp này, nhà trường lần đầu tiên trao tặng 11 cúp toàn năng cho người học có thành tích học tập và hoạt động nổi bật. Trong đó, 3 sinh viên xếp loại xuất sắc gồm: Trương Công Thành, khoa Điện-Điện tử với điểm trung bình chung tích lũy đạt 9,12; Nguyễn Hoàng Trung, khoa Khoa học kỹ thuật và máy tính với 9,15 điểm; Hồ Thảo Nguyên, khoa Kỹ thuật hóa học đạt 9,16 điểm. 

Để được trao cúp toàn năng, các sinh viên cần tốt nghiệp đúng thời gian đào tạo kế hoạch, có điểm trung bình tích lũy nằm trong top 10 của khoa, xếp loại học lực khi tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên, điểm bảo vệ tốt nghiệp từ 8/10 trở lên. Ngoài ra, sinh viên của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến phải có chứng chỉ quốc tế tương đương IELTS từ 6.5 trở lên, điểm rèn luyện toàn khóa đạt loại xuất sắc, không bị kỷ luật và không học lại bất kỳ học phần nào trong chương trình đào tạo.

Ngoài những tiêu chí trên, sinh viên đồng thời đạt các tiêu chí về những thành tích khác trong quá trình học tập, hoạt động nghiên cứu, hoạt động xã hội...

Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao cúp toàn năng cho người học - Ảnh 2.

Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao cúp toàn năng cho người học

N.Q.

Hiệu trưởng nhấn mạnh yếu tố thái độ người học

Trong lễ tốt nghiệp, PGS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: "Tôi vẫn được nghe phản hồi của các doanh nghiệp tuyển dụng và vui mừng vì đa phần sinh viên được đánh giá là vững chuyên môn, giàu ý chí. Tuy nhiên, hạn chế chung của các em là còn yếu kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, thể hiện bản thân, cao hơn nữa là kỹ năng lãnh đạo".

Ông Phong cũng cho biết một số sinh viên có sẵn tố chất, trau dồi thêm khi ra trường và nhanh chóng nắm giữ các vị trí quan trọng trong công việc, nhưng một số sinh viên mất thời gian lâu hơn để khẳng định mình. Do đó, trường đang có nhiều phương pháp nâng cao kỹ năng người học.

Nhắn nhủ thêm với người học, PGS-TS Mai Thanh Phong nhấn mạnh: "Thái độ của bạn quyết định đến nhiều những suy nghĩ và hành động của những người xung quanh bạn. Nội hàm của thái độ không chỉ dừng lại ở thái độ với lãnh đạo, với công việc mà còn với cả một tổ chức, với những người xung quanh, với xã hội và với chính bản thân mình".

Ông Phong nhấn mạnh: "Thái độ nhiệt tình thường tạo ra những môi trường làm việc vui vẻ, đầy năng lượng tốt đến những người xung quanh. Thái độ lạc quan luôn giúp các em có những suy nghĩ và hành động tích cực. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người lạc quan luôn giữ cho mình sự bình tĩnh để giải quyết sự việc, luôn tin tưởng vào những quyết định của mình trong tương lai. Thái độ ham học hỏi với tính tự giác cao giúp các em luôn học được những kiến thức và kỹ năng tốt. Đặc biệt, người có thái độ và lòng biết ơn là những người luôn xuất phát từ tâm, nhẫn, và trí".

"Tôi mong rằng, sinh viên nhận thức được điều này và không ngừng rèn luyện thái độ, kỹ năng tốt, bên cạnh kiến thức chuyên môn đã được trang bị để sớm trở thành một người lao động hiệu quả, một nhà lãnh đạo có tầm và luôn là người công dân tốt cho xã hội", Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gửi gắm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.