Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hoa hậu Hữu nghị ASEAN

19/03/2017 14:40 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 tổ chức tại tỉnh Phú Yên đã được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cấp phép. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ thí sinh từ 10 nước trong khu vực từ ngày 20.3.

Theo ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 sẽ góp phần giới thiệu cảnh sắc, con người Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung, từ đó đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch của Việt Nam cùng các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Cuộc thi cũng nhằm tạo ra sân chơi hữu nghị, tăng cường gắn kết giữa các nước Đông Nam Á, là cơ hội để mỗi nước thành viên trong khối ASEAN giới thiệu về thiên nhiên, nét đẹp văn hóa dân tộc mình.
Được biết, ở mỗi nước, ban tổ chức sẽ tiến hành sơ tuyển các người đẹp đã có danh hiệu, sau đó chọn ra 3 đại diện đẹp nhất tham gia vòng chung kết. Tại Việt Nam, ban tổ chức sẽ bắt đầu làm cuộc sơ tuyển từ top 3 thí sinh từng đoạt giải ở các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp mang tầm quốc gia. Dự đoán sẽ có khoảng 30 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi này diễn ra từ ngày 1.6 đến ngày 2.7 tại tỉnh Phú Yên.
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ hỗ trợ thí sinh phần biểu diễn catwalk
Điểm đặc biệt là cuộc thi chỉ nhận hồ sơ đề cử người đẹp từ các nước trong khu vực Đông Nam Á và tuyển chọn gương mặt xứng đáng vào thẳng vòng chung kết.
Hiện nay ban tổ chức đang gút danh sách các thành viên ban giám khảo chuyên nghiệp từng chấm các cuộc thi nhan sắc quốc tế đến Việt Nam vào tháng 6 tới. Ban tổ chức phía Việt Nam cũng cho biết họ vừa mời Á hậu Võ Hoàng Yến giúp thí sinh phần biểu diễn catwalk. Miss Tourism Queen International 2013 Lek Sunidporn Srisuwan của Thái Lan đã nhận lời sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.