Lẫn lộn tên trường

05/07/2010 02:37 GMT+7

Tại một số tỉnh thành trên cả nước, việc đặt tên trường ở các cấp học trong bậc phổ thông còn khá nhiều bất cập, trùng lặp nhau.

Thông thường, với một tỉnh, số lượng trường THPT rất ít so với trường THCS và trường tiểu học, mặt khác đây là một cấp học cao nhất trong bậc phổ thông nên những người có thẩm quyền thường chọn đặt tên các trường THPT bằng tên của một vùng đất, danh nhân, anh hùng, liệt sĩ… Trong khi đó, một số trường tiểu học và nhiều trường THCS hiện nay cũng đặt tên như trường THPT nên không ít trường học giữa các cấp có sự trùng tên nhau.

Ví dụ tỉnh X đã có trường THPT chuyên LVC thì một huyện trong tỉnh cũng đặt tên trường THCS LVC, huyện kia có trường THPT Nguyễn Du thì huyện gần bên cũng có trường Tiểu học Nguyễn Du, chưa nói sự trùng lặp cả 3 cấp cho một tên trường. Hệ lụy chuyện trùng tên dẫn đến việc bất hợp lý trong nhiều vấn đề và lẫn lộn trong liên lạc, chuyển sai công văn giấy tờ là điều không tránh khỏi.

Còn nhớ, trước những năm 90 của thế kỷ trước, cách đặt tên trường học khá đơn giản nhưng xem ra phù hợp và khoa học. Ví như trường THPT (trước gọi là phổ thông trung học) được mang tên cấp học đi kèm với tên của một danh nhân, anh hùng, địa danh (ví dụ trường THPT Trần Phú); với trường THCS (trước gọi phổ thông cơ sở), mỗi xã thường chỉ có một trường, được mang tên cấp học kèm với tên xã, phường (ví dụ trường THCS Diên An), nếu xã nào có hai trường thì kèm sau tên trường số 1 và số 2; tương tự, trường tiểu học mang tên xã, mẫu giáo thì mang tên thôn.

Cùng với việc kiên cố hóa trường học, nhiều trường học được xây mới khang trang là một điều đáng mừng. Nhưng vì đâu, các tên trường học một thời mang tên xã, tên thôn gắn bó và dễ hiểu, dễ nhớ lại biến mất. Thay vào đó là các tên trường tiểu học, THCS mang tên các danh nhân xuất hiện dày đặc, từ thành thị tới nông thôn?

Vấn đề ở đây là không phải không cho các trường tiểu học, THCS đặt tên theo danh nhân, anh hùng mà những người có thẩm quyền cần có kế hoạch đặt tên trường để tránh sự trùng lặp, lẫn lộn. Bởi hơn đâu hết, ngành giáo dục là nơi đi đầu trong sự chính xác, khoa học và mang tính giáo dục cao.

Đào Tấn Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.