Lan Ngọc xúc động khi nói về Kaity Nguyễn, nhiều lần ôm nhau khóc vì áp lực

Hồ Hiền
Hồ Hiền
21/10/2022 20:54 GMT+7

Kaity Nguyễn chia sẻ bản thân có những khó khăn không muốn kể với ai. Trong khi đó, Lan Ngọc dành nhiều lời khen cho diễn xuất của cô em, bật mí về những lần ôm nhau khóc vì áp lực.

Sự nghiệp điện ảnh của Kaity Nguyễn bắt đầu với bộ phim Em chưa 18 đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng, trở thành phim ăn khách nhất năm 2017 tại Việt Nam, đứng trên cả Fast & Furious 8. Đây cũng là dự án đưa tên tuổi của Kaity Nguyễn, khi ấy mới 18 tuổi lên đỉnh cao của sự nghiệp.

Sau Em chưa 18, Kaity Nguyễn góp mặt thêm ở Hồn papa da con gái (2018), Tiệc trăng máu (2020), Gái già lắm chiêu 5 (2021) và mới nhất là Cô gái từ quá khứ, đóng chính cùng những cái tên đình đám như Ninh Dương Lan Ngọc, Lãnh Thanh, Lê Xuân Tiền... Dễ thấy, Kaity Nguyễn không tham gia quá nhiều dự án, nhưng vai diễn nào cũng đắt giá và ấn tượng.

Nhìn lại sự nghiệp đóng phim của Kaity, có người khen về diễn xuất, cũng có người cho là Kaity may mắn, được trao nhiều cơ hội để tỏa sáng. Nói về điều này, Kaity Nguyễn tiết lộ bản thân có nhiều áp lực không thể nói ra, điều mà mọi người nhìn thấy cũng chỉ là hào quang bên ngoài.

“Người khác nhìn vào thì thấy sự nghiệp của Kaity rất suôn sẻ nhưng bản thân lại rất áp lực. Dễ hiểu là khi mình có được vị trí như hiện tại, mình luôn lo lắng vì không biết khi trở lại thì dự án tiếp theo của có đủ sức ấn tượng không. Hơn ai hết, Kaity rất sợ làm khán giả và đồng nghiệp thất vọng. Nhưng những lúc mình áp lực hay gặp phải những vấn đề khác thì ít khi mình thể hiện ra”, Kaity Nguyễn chia sẻ.

Trước khi Cô gái từ quá khứ được công chiếu, nhiều khán giả hoài nghi về khả năng của Kaity Nguyễn khi đóng cùng đàn chị nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc lại đánh giá cao màn hóa thân vào vai diễn Quỳnh Yên của Kaity Nguyễn. Về chuyện diễn xuất, cô khẳng định điều Kaity Nguyễn đang có hoàn toàn xuất phát từ năng lực, không dựa vào may mắn.

“Kaity cũng có những áp lực riêng của em ấy vì vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước, mọi người đang đặt kỳ vọng rất lớn. Đấy là áp lực vô hình đặt lên vai người diễn viên đặc biệt là những bạn diễn viên trẻ như Kaity. Bởi vậy, có nhiều lần hai chị em ôm nhau khóc vì có những áp lực đè nặng. Chỉ cần được nghỉ ngơi, chỉ cần có người chạm tới thôi là Kaity có thể rơi nước mắt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.