Lặn tìm nam thanh niên nhảy cầu mất tích

03/04/2017 17:46 GMT+7

Một thanh niên chạy xe máy đến giữa cầu Hiệp Hòa (thuộc xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh), bất ngờ bỏ lại xe, dép rồi nhảy xuống rạch Tây Ninh, mất tích.

Đến trưa 3.4, lực lượng PCCC cứu hộ cứu nạn Công an H.Châu Thành vẫn đang tiếp tục lặn tìm anh N.H.T (27 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, H.Hòa Thành), người đã nhảy xuống sông mất tích từ đêm 2.4.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 2.4, anh T. chạy xe máy BS 70B1 - 386.05 lên giữa cầu Hiệp Hòa (còn gọi là cầu Nổi) bắc ngang rạch Tây Ninh.
Lúc này, người dân nhìn thấy anh T. để xe máy cùng dép trên cầu rồi nhảy xuống nước. Quá bất ngờ, người dân gần đó đã vội vàng nhảy xuống ứng cứu nhưng không kịp, anh T. bị mất tích theo dòng nước.
Cùng thời điểm này, người dân cũng trình báo cơ quan công an hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt và tổ chức lặn tìm từ suốt đêm 2.4 nhưng do trời tối và nước chảy mạnh nên không tìm được. Sáng nay (3.4), các lực lượng tiếp tục tổ chức mở rộng phạm vi tìm kiếm trên đoạn rạch này.
Do có rất đông người dân có mặt theo dõi vụ việc nên CSGT H.Châu Thành, Công an xã Thanh Điền đã có mặt giải quyết ùn tắt ở khu vực nói trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử
Chiều 3.4, ông Bríu Hạnh, Phó trưởng trạm Quân dân Y kết hợp xã A Xan (H.Tây Giang, Quảng Nam) cho biết vừa cứu sống một người phụ nữ dân tộc Cơ tu tự tử do ăn lá ngón.
Theo ông Hạnh, ngày 2.4, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị Pơloong Măng (22 tuổi, trú thôn Arầng 1, xã A Xan) vào rừng hái lá ngón ăn để tự tử.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày (2.4) chị Măng được gia đình phát hiện và đưa xuống cấp cứu tại trạm y tế xã A Xan trong tình trạng khó thở, tím tái, hôn mê sâu do ngộ độc.
Chị Pơloong Măng ăn lá ngón tự tử hiện đang được điều trị tại trạm A Xan Ảnh: P.Hạnh
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày kết hợp điều trị hồi sức tích cực.

“Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cũng đã dần ổn định nhưng chúng tôi vẫn phải cho bệnh nhân ở lại trạm để tiếp tục theo dõi, điều trị thêm”, ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, đây là trường hợp thứ 3 tại địa phương tự tử bằng lá ngón kể từ sau Tết Nguyên đán 2017 và được các y, bác sĩ của Trạm y tế xã A Xan cứu chữa kịp thời nên không có trường hợp nào tử vong.

Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.