Thầy giáo nhảy cầu Thạch Hãn để lại thư tuyệt mệnh vĩnh biệt đồng nghiệp

07/01/2017 11:59 GMT+7

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và thân nhân đã tìm thấy thi thể của thầy giáo nhảy cầu Thạch Hãn (TX.Quảng Trị, Quảng Trị) tự tử.

Vào khoảng 7 giờ hôm nay (7.1), thân nhân đã tìm thấy thi thể của thầy Đ.V.H (39 tuổi, trú P.2, TX.Quảng Trị, một giáo viên dạy Hóa tại một trường cấp 3 trên địa bàn thị xã). Vị trí tìm thấy thi thể thầy H. cách cầu Thạch Hãn khoảng 1 km về phía hạ lưu.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng 5.1, có nhân chứng báo chuyện anh H. nhảy cầu Thạch Hãn (bắc qua sông Thạch Hãn) tự tử, để lại trên cầu 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại, 1 áo khoác...
Sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị và hàng chục người dân làm nghề sông nước tại địa phương đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực. Ngoài việc huy động thêm nhiều tàu thuyền nhỏ, lực lượng cứu hộ trang bị thêm dây thừng có buộc đá, thép gai thả xuống lòng sông, dùng cả thợ lặn nhưng việc tìm kiếm đã không đạt kết quả.
Đoạn thư tuyệt mệnh của thầy H. ẢNH: THANH LỘC
Sau khi thầy H tự tử, người thân đã tìm được bức thư tuyệt mệnh của thầy, trong đó có đoạn: “Cuộc đời ai cũng phải chết, trước lúc ra đi, tôi rất chân thành cảm ơn quý thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian qua, tôi mong muốn mọi người luôn sống khỏe, hạnh phúc. Xin tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại kiếp sau”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.