Làng làm hương thuốc bắc Cao Thôn

18/01/2017 09:00 GMT+7

Làng hương Cao Thôn, Bảo Khê, Hưng Yên có lịch sử hơn 200 năm tuổi. Khác biệt với nhiều làng hương khác, Cao Thôn có nghề làm hương thuốc Bắc. Nguyên liệu làm hương hoàn toàn từ thảo mộc cùng 36 vị thuốc bắc như: độc hoạt, đại hoàng, xuyên khung, đan bì, ... Thân nén hương làm từ tre ngâm. Hương vòng hoàn toàn không có tre hay vật cứng để cố định ở tâm hương mà ra sợi bằng máy thủy lực, được nối kết lại bằng chỉ mảnh cầu kỳ. Ngày nay, rất hiếm nhà còn giữ nếp se hương bằng tay, máy móc đã thay thế và cho hiệu suất cao, mỗi công nhân làm máy, một ngày có thể cho ra tới 3 vạn nén hương. Đến làng làm hương một ngày cuối năm, bạn có thể dễ dàng nhận thấy không khí làm việc khẩn trương của bà con, chuẩn bị cho dịp tết Nguyên Đán sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.