Làng nhang ngoại ô TP.HCM ngày giáp tết: Mỗi ngày sản xuất cả ngàn thiên

16/01/2023 07:25 GMT+7

Làng nhang trăm tuổi ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhộn nhịp vào vụ tết. Nhiều người vừa phải lo cơm nước, vừa phải lo se nhang để kịp phục vụ nhu cầu khách hàng tăng cao trong dịp Tết.

Những ngày này, không khí ở làng nhang trăm tuổi thuộc xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) luôn tất bật, nhộn nhịp.

Gia đình bà Huỳnh Gia Kim gắn bó với nghề làm nhang đã được hơn 10 năm nay. Những ngày cận kề Tết Nguyên đán cũng là lúc bà tất bật với công việc se nhang. Bà Kim cho biết, mỗi ngày bà đều vừa phải lo cơm nước cho gia đình, vừa lại phải bận rộn se nhang, để kịp phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp tết.

Người dân tất bật với công việc phơi nhang khắp ven đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân

sầm ánh

Nhang sẽ được phơi tỉ mỉ giữa trưa nắng để nhanh khô

sầm ánh

Đến với làng nhang trăm tuổi này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp những dàn nhang nhuộm sắc đỏ vàng khắp các con đường. Từng bó hương được phơi tỉ mỉ giữa trưa nắng tháp Chạp cũng là dấu hiệu tết đến xuân về.

Tăm nhang được nhuộm đủ sắc màu

sầm ánh

Tăm nhang sau khi nhuộm cũng sẽ được đem ra phơi nắng

sầm ánh

Gia đình ông Nguyễn Phú Hồng ở xã Lê Minh Xuân đã gắn bó với nghề làm nhang được hơn 20 năm nay. Như mọi năm, ông đều sản xuất nhang liên tục trong suốt 2 tháng cuối năm, do nhu cầu đặt hàng trong dịp cận Tết tăng cao, ông phải huy động cả gia đình gia công nhang.

Mỗi ngày, hàng trăm thiên nhang được làm ra từ những hộ dân tại xã Lê Minh Xuân

sầm ánh

Nhiều người tận dụng máy sấy để phơi nhang cho nhanh khô và để không phụ thuộc vào thời tiết

sầm ánh

Là sinh viên năm hai tại một trường đại học ở TP.HCM, Tiến Lộc đã tranh thủ những ngày nghỉ tết để về phụ giúp cha mẹ mình se nhang. Đều đặn mỗi ngày, Tiến Lộc có thể làm ra hàng chục đến hàng trăm thiên nhang.

Tiến Lộc tranh thủ những ngày nghỉ tết để về phụ giúp gia đình se nhang

sầm ánh

Tại làng nhang Lê Minh Xuân, người ta ưa chuộng loại nhang thường là nhiều.

Tuy vậy, người dân vẫn sản xuất khá đa dạng các loại nhang như nhang thơm, nhang đặc biệt, nhang quế, nhang trầm, …

Không khí trong những ngày chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán của làng làm nhang Lê Minh Xuân lúc nào cũng rộn ràng, người dân tất bật với công việc, mong muốn được đón một cái tết trọn vẹn và đủ đầy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.