Lãnh 10 năm tù vì 'tự ý bắt cát tặc'

Trần Cường
Trần Cường
28/06/2022 14:34 GMT+7

Phát hiện "cát tặc" khai thác trái phép trên Sông Cầu, Cường cùng đàn em ra ngăn chặn, thu điện thoại, đưa về nhà bắt viết tường trình. Cường và đồng phạm sau đó lãnh án tù về 2 tội danh.

Sau 4 ngày nghị án, trưa 28.6, Tòa án nhân dân H.Sóc Sơn (Hà Nội) tuyên phạt Nguyễn Anh Cường (40 tuổi, trú xã Trung Giã, H.Sóc Sơn) 7 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” và 30 tháng tù về tội “bắt, giữ người trái pháp luật quy định”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội danh Cường phải chịu là 10 năm tù.

Cùng 2 tội danh, 3 đồng phạm cùng trú xã Trung Giã, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi) bị phạt tổng 7 năm tù; Dương Văn Cương (28 tuổi) và Dương Văn Quý (27 tuổi) cùng lãnh tổng cộng 9 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án

Danh lam

Theo HĐXX, các bị cáo không có thẩm quyền nhưng dùng vũ lực để bắt, trói và đưa người khác về nhà là trái pháp luật. Hành vi này vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản của công dân; ngoài ra hành vi lấy 2 chiếc điện thoại của bị hại đã cấu thành tội "cướp tài sản".

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo gây hoang mang, nguy hiểm cho xã hội và trị an nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù chưa được cấp phép, khoảng 0 giờ 20 ngày 11.7.2018, ông Đào Công Thành (56 tuổi, trú xã Trung Giã); anh Ngô Văn Thành (39 tuổi), anh Ngô Văn Tuấn (30 tuổi), anh Ngô Văn Khanh (32 tuổi); và chị Nguyễn Thị Lan Anh (30 tuổi), đều trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang, cùng đi trên 2 thuyền đến Sông Cầu, đoạn gần địa phận xã Trung Giã, để khai thác cát.

Biết có thuyền đang hút cát tại khu vực gần mảnh đất nông nghiệp của gia đình, Cường đã rủ đàn em là 3 đồng phạm kể trên đi ngăn chặn, bắt giữ nhóm người hút cát trộm.

Khi đi thuyền đến khu vực 2, thấy thuyền của nhóm ông Thành neo đậu, Cường cùng đàn em cầm tuýp sắt nhảy lên 2 tàu hút cát. Thấy nhóm của Cường cầm hung khí, ông Thành trốn vào khoang máy, anh Thành, Tuấn, Khanh nhảy xuống sông, còn chị Lan Anh trốn vào khoang thuyền.

Khu vực Cường cùng đồng phạm ra bắt "cát tặc"

đình trường

Cường sau đó bảo cả nhóm đi tìm thì phát hiện ông Thành đang trốn trong khoang máy. Tuấn Anh dùng tuýp sắt đánh vào tay ông Thành rồi yêu cầu ra mạn thuyền gặp Cường. Tại đây, nhóm của Cường tiếp tục hành hung ông Thành.

Quá trình này, ông Thành thấy có cuộc gọi đến, liền lấy điện thoại ra nghe thì bị Cường bắt tắt. Sau đó Cường giật lấy chiếc điện thoại, đàn em của Cường trói ông Thành lại theo lệnh của “đại ca”. Trong lúc trói ông Thành, nhóm của Cường tiếp tục lấy đi 1 chiếc điện thoại của ông Thành. 2 chiếc điện thoại này sau đó được công an xác định có tổng giá trị 1 triệu đồng.

Khi Cường và Tuấn Anh phát hiện chị Lan Anh đang trốn trong khoang thuyền, Cường dùng tuýp sắt đập vào thành thuyền và yêu cầu chị Lan Anh lên mạn thuyền gặp. Thấy Cường đạp ông Thành, chị Lan Anh van xin thì bị Cường tát 1 cái vào mặt. Sau đó Cường yêu cầu đưa thuyền vào bờ để đưa ông Thành, chị Lan Anh về nhà.

Khi vào bờ, thấy Cường bị thương ở tay, người thân đã đưa Cường đi bệnh viện. Nhóm đàn em tiếp tục đưa ông Thành, chị Lan Anh về nhà Cường giữ lại, yêu cầu viết bản tường trình.

Bị giữ khoảng 30 phút tại nhà Cường thì ông Thành, chị Lan Anh được công an đến giải thoát.

Tháng 9.2019, Công an H.Sóc Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi “cướp tài sản” và tội “cố ý gây thương tích”. Tháng 11.2019, Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “cướp tài sản”.

Đến tháng 4.2020, Công an H.Sóc Sơn khởi tố vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời khởi tố bổ sung Cường về tội danh này.

Kết luận điều tra thể hiện cơ quan giám định xác định Cường bị sẹo vết thương phần mềm 8%, có thể do vật sắc gây ra. Tuy nhiên, Công an H.Sóc Sơn không làm rõ được ai đã gây thương tích cho Cường nên quyết định tách vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra, xử lý khi làm rõ.

Đối với ông Thành, Công an H.Sóc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không có giấy phép khai thác” và “sử dụng thuyền không có đăng ký phương tiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.