Lãnh 12 năm tù vì đâm 3 người gây thương tích

Nam Long
Nam Long
28/06/2023 16:47 GMT+7

Nghe anh bà con đe dọa đánh mẹ của mình, Trần Võ Phương Bình (ngụ Vĩnh Long) xách dao đi tìm trả thù và đâm 3 người gây thương tích.

Ngày 28.6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Võ Phương Bình (23 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) 12 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 248 triệu đồng. Bình là người dùng dao đâm 3 người gây thương tích.

Võ sĩ “Đai đen” Taekwondo lãnh 12 năm tù vì đâm 3 người suýt chết - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Võ Phương Bình tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 25.8.2022, Võ Trung Trực (anh bà con với Bình) gọi điện nói sẽ cho người đánh mẹ của Bình. Lúc này, Bình nhớ lại mâu thuẫn trước đó giữa mẹ của mình với ông Lê Văn Mạnh (anh ruột mẹ của Trực, ngụ cùng địa phương) và mẹ của Trực, liên quan chuyện Trực hăm dọa qua điện thoại. Do đó Bình có ý định tước mạng sống của ông Mạnh.

Sau khi nghe điện thoại, Bình lấy gậy 3 khúc và con dao thủ sẵn, chạy xe máy tìm ông Mạnh để đánh. Khi đến nhà ông Nguyễn Văn Trường (ngụ xã Phú Lộc, H.Tam Bình), Bình thấy ông Mạnh và ông Nguyễn Văn Thắm (ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình) đang ngồi uống nước trà.

Bình dừng xe, đi đến gần và dùng gậy 3 khúc đánh nhiều cái vào người ông Mạnh. Thấy vậy, ông Thắm và ông Trường lao vào can ngăn, cây gậy 3 khúc rơi xuống đất. Bình vùng vẫy, dùng dao thủ sẵn đâm ông Thắm 2 nhát, ông Trường 1 nhát. Sau đó, Bình quay sang đâm nhiều nhát vào lưng, ngực ông Mạnh, đến khi người dân xung quanh vây lại khống chế Bình giao cho công an xử lý.

Võ sĩ “Đai đen” Taekwondo lãnh 12 năm tù vì đâm 3 người suýt chết - Ảnh 2.

Các bị hại có mặt tại phiên tòa

NAM LONG

Kết quả giám định, ông Mạnh bị thương tích 32%; ông Thắm thương tích 19% và ông Trường thương tích 18%.

Đối với bị cáo Bình, kết quả giám định trước, trong, sau khi gây án và hiện tại bị bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định loại xung động. Thời điểm gây án, Bình bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Xét thấy hành vi đâm 3 người của Bình là nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng của người khác nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án trên.

  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.