Lãnh án 10 năm tù vì giết chết con ruột

Bắc Bình
Bắc Bình
19/03/2019 05:00 GMT+7

Ngày 18.3, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Hữu Nhã (46 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng vụ án "cha giết chết con ruột", sau khi vợ qua đời, Đỗ Hữu Nhã cưới bà H. (ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) về sống chung tại Chợ Lách.
Trong thời gian này, Nhã bán mảnh đất là tài sản chung với vợ trước, rồi qua Mang Thít mua mảnh đất khác nên giữa Nhã và Đỗ Văn Nhựt Linh (21 tuổi, con chung của Nhã với vợ trước) phát sinh mâu thuẫn.
Một lần say rượu, Linh cầm dao rượt chém bà H. nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Ngay sau đó, Linh quay trở lại nhà xô xát với cha và bị cha dùng đoạn tuýp sắt đánh nhiều cái vào đầu tử vong tại chỗ.
Với hành vi giết chết con ruột như trên, Đỗ Hữu Nhã lãnh án 10 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.