Lãnh án 20 năm tù về tội mua bán 200g ma túy

02/08/2024 16:17 GMT+7

Từng bị phạt tù 42 tháng, bị cáo Trần Quang Minh tiếp tục lãnh án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép ma túy".

Sáng 2.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” do bị cáo Trần Quang Minh (34 tuổi) thực hiện.

Lãnh án 20 năm tù về tội mua bán 200g ma túy- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Quang Minh lãnh 20 năm tù

MỸ DIỆP

Theo cáo trạng, tháng 5.2022, bị cáo Minh mua ma túy đá của đối tượng T. không rõ lai lịch trị giá 20 triệu đồng để phân nhỏ, bán lẻ cho người khác. Sau khi nhận ma túy, bị cáo Minh điều khiển xe về đến trước nhà ở H.Bình Chánh, TP.HCM.

Tại đây, bị cáo Minh bị Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an H.Bình Chánh kiểm tra, phát hiện thu giữ 2 gói tinh thể không màu, thể rắn, có tổng khối lượng gần 200g loại methamphetamine. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo Minh tại Q.Bình Tân, TP.HCM, không thu giữ đồ vật gì liên quan đến ma túy.

Tại phiên xét xử, bị cáo Minh phủ nhận hành vi và lời khai ban đầu, cho rằng vì quá hoảng loạn nên khai theo hướng dẫn của điều tra viên. Bị cáo Minh khai tại tòa mua để dành sử dụng dần chứ không có ý định bán như cáo trạng nêu.

Ngoài ra, bị cáo Minh khẳng định, ngoài lời khai ban đầu là mua để bán lẻ, Cơ quan điều tra không tìm được các chứng cứ khác, nên không thể kết tội bị cáo Minh “mua bán trái phép chất ma túy” mà phải là “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo nêu quan điểm, trong quá trình điều tra không có các bằng chứng khác chứng minh hành vi bán ma túy cho người khác của bị cáo nên đề nghị HĐXX xem xét.

Đại diện Viện KSND TP.HCM nhận định, bị cáo Minh từng phạm tội nhiều lần nên hiểu được tội “mua bán trái phép chất ma túy” chịu hình phạt nặng hơn “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do vậy, bị cáo Minh mới thay đổi lời khai. Vậy nên, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm, lấy lời khai ban đầu làm chứng cứ, truy tố bị cáo Minh tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo HĐXX, bị cáo Minh có nhân thân xấu. Cụ thể bị cáo Minh từng bị xử phạt 12 tháng tù về tội “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 30 tháng tù tội “trộm cắp tài sản”. Do vậy, hành vi phạm tội lần này của bị cáo Minh cần được xử lý nghiêm.

Sau đó, HĐXX tuyên án hành vi nêu trên của bị cáo Trần Quang Minh phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”, phạm tội thuộc trường hợp methamphetamine có khối lượng 100g trở lên 20 năm tù và nộp phạt thêm 10 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12.2014, TAND Q.11, TP.HCM ra quyết định đưa bị cáo Minh vào trường cai nghiện ma túy bắt buộc 24 tháng về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” và tháng 9.2017, TAND Q.6 cũng ra quyết định như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.