Lãnh án sau khi đốt phòng khám vì không thích phá thai

Khánh An
Khánh An
29/09/2023 07:59 GMT+7

Một phụ nữ trẻ tại Mỹ lãnh án vì đốt một phòng khám có cung cấp dịch vụ phá thai để phản đối vấn đề này.

Lãnh án sau khi đốt bệnh viện vì không thích phá thai - Ảnh 1.

Bị cáo Lorna Roxanne Green

VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG HẠT NATRONA

Tờ The Washington Times ngày 29.9 đưa tin một phụ nữ vừa bị tuyên án 5 năm tù giam, sau khi đột nhập và đốt một phòng khám duy nhất có cung cấp dịch vụ phá thai đầy đủ tại bang Wyoming (Mỹ).

Bị cáo Lorna Roxanne Green (23 tuổi) còn chịu 3 năm quản chế, sau khi gây án vì mà lý do là vì không thích chuyện phá thai.

Trước đó, bị cáo đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD sau khi nhận tội phóng hỏa tại phòng khám Wellspring Health Access ở thị trấn Casper.

Tại tòa, cô tỏ ra hối hận và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi đốt phá. Bản án 5 năm là mức tối thiểu bắt buộc. Bị cáo buộc phải trả tiền bồi thường với số tiền cụ thể sẽ được xác định sau.

Green nói với các nhà điều tra rằng cô phản đối việc phá thai và sự lo lắng cũng như những cơn ác mộng về phòng khám đã khiến cô đốt nó.

Vụ hỏa hoạn vào tháng 5.2022 xảy ra vài tuần trước khi phòng khám mở cửa. Thiệt hại nặng nề đối với tòa nhà đang được tu sửa để làm phòng khám khiến cơ sở này mở cửa chậm hơn kế hoạch gần một năm.

Cô Green là sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí của Đại học Casper. Dù không thể hiện quan điểm chống phá thai trên mạng xã hội, cô nói với các nhà điều tra rằng mình phản đối việc phá thai.

Trước đó, các nhà điều tra cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra hung thủ đã phóng hỏa, cho đến khi phần thưởng được tăng lên 15.000 USD vào tháng 3 và một số người đã giúp xác định được Green.

Phòng khám trên khai trương vào tháng 4, cung cấp dịch vụ phá thai bằng phẫu thuật và thuốc. Bang Wyoming đã không có phòng khám nào như vậy trong ít nhất một thập niên trước đó.

Các quy định được thông qua ở Wyoming vào năm 2022 và 2023 xem việc phá thai ở bang này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, một thẩm phán vẫn cho rằng việc phá thai là hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.