Lãnh án tử hình vì ghen tuông, chém vợ 'hờ' tử vong

06/04/2021 12:30 GMT+7

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo Hoàng Quốc Huy dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến chị P. tử vong. Bị cáo Huy bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 6.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Huy (33 tuổi, ngụ Ninh Thuận) mức án tử hình về tội “giết người”. HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 1,2 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Hoàng Quốc Huy và chị D.T.P (bị hại trong vụ án) sống chung như vợ chồng tại phòng trọ số 1, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM.
Ngày 25.12.2019, phát hiện chị P. đang ôm anh Đ.Q (anh họ của chị P.) tại cầu Phú Long (Bình Dương), Huy chạy đến dùng tay đánh trúng mặt anh Đ.Q nhưng không gây thương tích. Sau đó, Huy thường cự cãi, ghen tuông với chị P.
Đến khoảng 21 giờ ngày 10.1.2020, tại phòng trọ, Huy kêu chị P. ngồi ăn chung nhưng chị P. không đồng ý và yêu cầu chia tay. Lát sau, Huy thấy chị P. nằm bấm điện thoại, nghĩ chị P. ngoại tình, Huy đi xuống bếp lấy một con dao chém nhiều nhát vào cổ của chị P. khiến nạn nhân tử vong.
Thấy chị P. chết, Huy lấy mền che lại, vứt bỏ hung khí gây án tại hiện trường rồi bỏ trốn. Khi đến quán cà phê (không tên) tại ấp 4, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, Huy mượn điện thoại của chủ quán gọi cho mẹ ruột kể lại sự việc vừa giết chị P.
Sau đó, người nhà của Huy báo cho chủ nhà trọ chỗ Huy và chị P. ở biết sự việc, trình báo công an. Còn Huy bán xe gắn máy rồi lấy tiền đi xe khách đến Ninh Thuận, Lâm Đồng để trốn. Ngày 22.1.2020, Huy đang ở Lâm Đồng thì bị công an tại đây triệu tập về trụ sở làm việc.
Đến ngày 23.1.2020, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Quốc Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Tại phiên tòa, Huy khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng chị P. ngoại tình, nhiều lần Huy khuyên nhủ nhưng không thành. Trong lúc ghen tuông, bị cáo Huy đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà chém bị hại tử vong. Mặc khác, bị cáo có tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, chưa được xóa án tích nên cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.