Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm

01/01/2024 07:18 GMT+7

Lãnh đạo Pháp nói năm 2024 sẽ là năm của hy vọng đối với người Pháp, trong khi lãnh đạo Ukraine ca ngợi sự kiên cường của người dân nước này trong cuộc chiến với Nga.

Theo Reuters, trong diễn văn được phát trên truyền hình ngày 31.12.2023, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói năm 2024 sẽ là năm của niềm tự hào và hy vọng của người Pháp, được đánh dấu bằng Thế vận hội mùa hè Paris 2024 và việc mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.

"Một thế kỷ mới đăng cai Olympic và Paralympic một lần, một thiên niên kỷ mới xây dựng lại nhà thờ một lần... 2024, một năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào. Trên thực tế, một năm của hy vọng", ông Macron nói.

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

REUTERS

Trong đoạn video 20 phút trình bày thông điệp năm mới được công bố đầu ngày 1.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua những thách thức nghiêm trọng. Song ông hầu như không đề cập trực tiếp đến tình hình ở chiến tuyến dài 1.000 km hay chiến dịch phản công mà Kyiv theo đuổi nửa năm qua trong cuộc chiến với Nga. 

Theo nhà lãnh đạo, chiến sự đã dạy người Ukraine chống chọi với các cuộc tấn công của Nga và thích nghi với những khó khăn, bao gồm tình trạng mất điện và mối đe dọa đối với việc xuất khẩu hàng hóa của nước này.

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm- Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky gửi thông điệp năm mới đến người dân Ukraine từ văn phòng ở Kyiv

REUTERS

"Đầu năm 2023... chúng ta đã vượt qua mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử, không hề phóng đại... Chúng ta chứng minh rằng người Ukraine cứng rắn hơn cái lạnh và bóng tối... Kết quả quan trọng của năm, thành tựu chính của năm đó là đất nước Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn, người dân Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn", ông Zelensky nói.

Trong thông điệp năm mới được ghi hình và phát trước thời khắc giao thừa theo từng múi giờ trong số 11 múi giờ của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đề cập sơ qua cuộc chiến ở Ukraine, ca ngợi những người lính Nga là anh hùng nhưng chủ yếu nhấn mạnh đến sự đoàn kết và quyết tâm chung.

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

REUTERS

"Gửi tới tất cả những người đang ở vị trí chiến đấu, đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự thật và lẽ phải: Các bạn là những anh hùng của chúng tôi, trái tim của chúng tôi hướng về các bạn. Chúng tôi tự hào về các bạn, chúng tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn", ông Putin nói.

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

TÂN HOA XÃ

Trong thông điệp năm mới được phát trên truyền hình hôm qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ củng cố và nâng cao xu hướng phục hồi kinh tế tích cực trong năm 2024, đồng thời duy trì phát triển kinh tế lâu dài với những cải cách sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết đẩy mạnh phục hồi kinh tế

Hãng tin Yonhap trích dẫn thông tin từ đài phát thanh nhà nước CHDCND Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi thông điệp năm mới ngày 1.1, tuyên bố sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. 

Trong cuộc gặp các chỉ huy quân sự cấp cao tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên hôm 31.12.2023, ông Kim nói rằng nước này phải huy động các phương tiện mạnh mẽ nhất để tiêu diệt Mỹ và Hàn Quốc nếu họ chọn đối đầu quân sự, theo hãng tin KCNA. Ông Kim cũng cho rằng nguy cơ đối đầu vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang nhanh chóng trở thành hiện thực vì những hành động thù địch của kẻ thù đòi hỏi Triều Tiên phải "mài giũa thanh gươm báu" để tự bảo vệ mình.

"Nếu kẻ thù lựa chọn đối đầu quân sự… quân đội của chúng ta nên giáng một đòn chí mạng để tiêu diệt chúng hoàn toàn bằng cách huy động mọi phương tiện và khả năng mạnh mẽ nhất mà không chút do dự", hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim.

Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước: có cứng có mềm- Ảnh 5.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái

REUTERS

Trong một động thái bất ngờ, Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch đã sử dụng bài phát biểu năm mới thường niên của mình vào tối 31.12.2023 để thông báo rằng bà sẽ thoái vị vào ngày 14.1 sau 52 năm ở ngôi vị, và con trai cả của bà, Thái tử Frederik, sẽ lên kế vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.