Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc không được báo cáo vụ giẫm đạp trước khi đi ngủ

04/11/2022 15:24 GMT+7

Lãnh đạo cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã không được thông báo về vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, thủ đô Seoul trước khi đi ngủ vào tối 29.10.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4.11 thông báo tư lệnh Yoon Hee-keun của Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) đã không được báo cáo về vụ giẫm đạp ở Itaewon trước khi đi ngủ vào đêm xảy ra tai nạn, theo Yonhap.

Vào hôm đó, ông Yoon không có mặt ở Seoul mà đến thành phố Jecheon ở tỉnh Bắc Chungcheong, cách Seoul khoảng 170 km về hướng đông nam. Vào khoảng 23 giờ ngày 29.10, ông Yoon đi ngủ mà không được thông báo về việc xảy ra sự cố chết người ở Itaewon trước đó khoảng 45 phút.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc Yoon Hee-keun cúi đầu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 1.11

AFP

Một sĩ quan tình huống khẩn cấp của NPA nhắn tin cho ông Yoon về việc có thương vong lớn tại Itaewon vào lúc 23 giờ 32 nhưng ông Yoon không đọc. Lúc 23 giờ 52, sĩ quan của NPA gọi lại nhưng ông Yoon cũng không bắt máy.

Đến 0 giờ 14 ngày 30.10, sĩ quan NPA mới liên lạc được với ông Yoon và vị tư lệnh cảnh sát quay về Seoul ngay. 5 phút sau, ông Yoon gọi cho cảnh sát trưởng Seoul, ra lệnh dốc toàn lực ứng phó tình hình.

Người đầu tiên báo cảnh sát về nguy cơ giẫm đạp ở Itaewon: 'Tôi rất giận'

Đến 2 giờ 30 ngày 30.10, ông Yoon chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cảnh sát về vụ giẫm đạp.

Trong khi đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận báo cáo về sự cố vào lúc 23 giờ 1 phút trong khi Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min, người phụ trách giám sát ngành cảnh sát, được thông báo về tai nạn vào lúc 23 giờ 20, sớm hơn lãnh đạo cảnh sát 12 phút.

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đang bị chỉ trích và điều tra vì cáo buộc phản ứng chậm trễ trong vụ tai nạn khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, đặc biệt là sau khi cảnh sát thừa nhận đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về tình trạng quá đông người ở Itaewon vài giờ trước khi thảm kịch xảy ra. Một đội điều tra đặc biệt mới đây đã khám xét văn phòng nhiều cơ quan tại Seoul, gồm trụ sở các đơn vị cảnh sát trong khu vực.

Người thân của nạn nhân trong thảm kịch Itaewon: “Tôi chưa thể để con đi”

Theo Yonhap, ông Lee Im-jae, trưởng phòng cảnh sát Yongsan quản lý khu vực Itaewon, và ông Ryu Mi-jin, phụ trách quản lý tình huống tại cơ quan cảnh sát Seoul, đang bị điều tra và bị tạm đình chỉ chức vụ. Việc hai người này báo cáo trễ đã khiến các quan chức lãnh đạo ngành cảnh sát không nhận được thông tin kịp thời về tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.