Lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp tại Davos cảnh báo 'bão' kinh tế, suy thoái

25/05/2022 22:54 GMT+7

Nhiều mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu đang trở thành những vấn đề đáng lo ngại của giới lãnh đạo tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới Davos , trong đó một số nhà lãnh đạo cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu .

Giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đang tụ họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm ở Davos. Tại đây, họ cho biết nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một danh sách các mối đe dọa ngày càng tăng. Một số nhà lãnh đạo cảnh báo nguy cơ suy thoái trên toàn thế giới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng 4 đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu lần thứ hai trong năm nay liên quan đến xung đột ở Ukraine, và xem lạm phát là “mối nguy hiểm ngay lúc này và rất rõ ràng” đối với nhiều quốc gia.

Nhưng các thị trường mới nổi quan trọng, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm nay, theo Ngân hàng Phát triển Mới, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng đó chậm hơn so với ước tính trước đây.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2022 bắt đầu từ ngày 22.5 và kết thúc vào ngày 26.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.