Lãnh đạo CLB TP.HCM đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng HLV Vũ Tiến Thành lại muốn khác

06/02/2023 20:09 GMT+7

HLV Vũ Tiến Thành đã có những chia sẻ về mục tiêu của CLB TP.HCM tại V-League 2023 trước trận gặp CLB Hải Phòng trên sân Thống Nhất ở vòng 2.

Nói với truyền thông, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ về mục tiêu của CLB TP.HCMV-League 2023: "Mục tiêu của ban lãnh đạo đội bóng là trụ hạng. Tuy nhiên, tôi muốn đặt ra mục tiêu để các cầu thủ phấn đấu. Mục tiêu trụ hạng không xứng tầm với một đội bóng như CLB TP.HCM. Mọi người nói tôi đặt mục tiêu vượt tầm với đội bóng nhưng tôi nghĩ rằng một khi đã thi đấu thì phải đặt mục tiêu rõ ràng để cho cầu thủ phấn đấu. Toàn đội sẽ lấy đó làm nền tảng để phấn đấu ở mùa giải mới".

Lãnh đạo CLB TP.HCM đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng HLV Vũ Tiến Thành không muốn vậy - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành không muốn CLB TP.HCM đua trụ hạng ở V-League 2023

AN AN

Sau mùa giải 2022, CLB TP.HCM có biến động lớn về mặt nhân sự. Vì tình hình kinh tế khó khăn nên lãnh đạo "Chiến hạm đỏ" thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và muốn các cầu thủ ở lại sẽ phải chấp nhận giảm thu nhập. Bên cạnh đó, những ai không đồng ý cắt giảm thu nhập sẽ được tạo điều kiện để ra đi. Chính vì vậy, nhiều trụ cột của đội chủ sân Thống Nhất đã tìm bến đỗ mới, trong đó có Lee Nguyễn. Tiền vệ Việt kiều trở về Mỹ và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB TP.HCM ở V-League 2023.

Khi được hỏi về Lee Nguyễn, HLV Vũ Tiến Thành tỏ ra tiếc nuối: "Lee Nguyễn là cầu thủ đã bước qua tuổi 37 nhưng có ý thức rất chuyên nghiệp. Vừa qua, chúng tôi không đủ điều kiện để lấy được Lee Nguyễn, đó là điều khiến tôi tiếc nhất. Mùa trước, Lee Nguyễn trở về ở giai đoạn cuối mùa và giúp đội trụ hạng. Ở giai đoạn 2 của V-League 2023, cậu ấy có thể sẽ trở về nếu chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ mà CLB TP.HCM đang có. Nếu không nằm trong tốp 8 sau giai đoạn 1, chúng tôi phải cố gắng tích lũy điểm số vì điểm số sẽ vẫn giữ nguyên cho giai đoạn 2".

Ở trận ra quân V-League 2023, CLB TP.HCM chơi khá chặt chẽ trên sân nhà của đội Nam Định. Mặc dù vậy, việc bị thổi phạt đền ở phút 90+6 khiến đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành để thua 0-1 và rời sân Thiên Trường mà không có điểm nào. "Chúng tôi có 2 tháng tập với nhau và đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của đội trên sân Thống Nhất. Khi đối đầu đội Nam Định, chúng tôi gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sân bãi. Sân Thiên Trường là một "chảo lửa" và việc đá trên sân khách như vậy luôn rất khó. Các cầu thủ của tôi đã thể hiện được một phần nào đó về thực lực của CLB TP.HCM. Chúng tôi phải cố giành thắng lợi để có điểm. Nếu muốn vào tốp 8 sau giai đoạn 1 thì trận gặp Hải Phòng và Khánh Hòa (vòng 3) phải có điểm", ông Thành nói thêm.

Lãnh đạo CLB TP.HCM đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng HLV Vũ Tiến Thành không muốn vậy - Ảnh 2.

Cặp tiền đạo Hoàng Vũ Samson và Daniel Green của CLB TP.HCM

CLB TP.HCM

CLB TP.HCM sẽ chạm trán với đội Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2023 vào lúc 19 giờ 15 ngày 8.2. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng đất cảng đã xuất sắc gỡ hòa trong những phút cuối sau khi bị CLB Bình Dương dẫn trước 2 bàn. "Không phải Hải Phòng đã gặp may mắn. Chúng ta phải nhìn vào tinh thần, ý chí của họ khi để thua trước 2-0 nhưng đã gỡ lại 2 bàn trong vài phút cuối. Đặc biệt, HLV Chu Đình Nghiêm là một HLV giỏi, truyền lửa cho cầu thủ thi đấu đến phút cuối cùng. Họ có điểm trên sân nhà Lạch Tray là điều xứng đáng. Đội Hải Phòng dù thay đổi nhiều cầu thủ nhưng chất lượng chơi bóng không kém", HLV Vũ Tiến Thành nhận định về đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.