Lãnh đạo Đài Loan nói không khuất phục trước sức ép nhưng không phiêu lưu

05/10/2021 15:37 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cảnh báo việc hòn đảo rơi vào tay Trung Quốc sẽ gây hậu quả thảm họa cho hòa bình châu Á và tuyên bố Đài Bắc sẽ làm bất cứ điều gì để tự vệ.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì để tự vệ

AFP

Thái Anh Văn ngày 5.10 có bài viết trên chuyên san Foreign Affairs kêu gọi các nước nên hiểu được giá trị của việc hợp tác với Đài Loan trong bối cảnh ngày càng nhận ra thách thức từ Trung Quốc.

Bà Thái cảnh báo nếu Đài Loan sụp đổ, hậu quả sẽ là thảm họa cho hòa bình khu vực và hệ thống liên minh dân chủ.

Bà Thái nói không muốn đối đầu quân sự mà chỉ muốn cùng tồn tại trên cơ sở hòa bình, ổn định, có thể đoán trước và cùng có lợi với các bên.

“Nhưng nếu nền dân chủ và lối sống bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì để tự vệ”, bà Thái tuyên bố. Vị lãnh đạo nhấn mạnh việc đối thoại với Bắc Kinh nhưng phải trên tinh thần bình đẳng và không có điều kiện tiên quyết về chính trị.

“Giữa những đợt xâm nhập gần như mỗi ngày của Quân giải phóng nhân dân (quân đội Trung Quốc), lập trường của chúng tôi về mối quan hệ xuyên eo biển vẫn không thay đổi: Đài Loan sẽ không khuất phục trước sức ép nhưng cũng không phiêu lưu, ngay cả khi được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế”, bà Thái viết.

Bài viết của bà Thái được đăng tải giữa lúc Trung Quốc đại lục liên tục điều máy bay quân sự với số lượng kỷ lục xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong những ngày gần đây. Từ hôm quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1.10 đến ngày 4.10, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan phát hiện tổng cộng 149 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ. Trong đó, ngày 4.10 có đến 56 máy bay, số lượng kỷ lục trong một ngày từ khi Đài Loan bắt đầu công bố những số liệu này từ tháng 9.2020.

Số lượng lớn chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan

Theo Reuters, Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương ngày 5.10 kêu gọi cảnh giác trước hành động ngày càng quá đáng của Trung Quốc. Ông Tô nhấn mạnh Đài Loan cần tăng cường năng lực và đoàn kết để không nước nào có thể dễ dàng dùng vũ lực để sáp nhập Đài Loan.

Phía Mỹ đã chỉ trích hành động của Trung Quốc là gây bất ổn và kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây sức ép quân sự lên Đài Bắc. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 4.10 tuyên bố Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Mỹ không có tư cách để đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan ngày 5.10 thông báo một nhóm thượng nghị sĩ Pháp sẽ thăm hòn đảo trong tuần này. Dẫn đầu là thượng nghị sĩ Alain Richard, lãnh đạo nhóm hữu nghị Đài Loan tại thượng viện Pháp và là bộ trưởng quốc phòng từ năm 1997-2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.