Lãnh đạo Đài Loan nói sẽ phối hợp với Mỹ để tăng cường phòng vệ

Khánh An
Khánh An
23/08/2022 10:48 GMT+7

Tiếp phái đoàn chuyên gia Mỹ, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết nơi đây sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ để tăng cường khả năng phòng vệ.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ hòn đảo

reuters

Hãng Reuters ngày 23.8 đưa tin Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ để tăng cường phòng vệ.

“Chúng tôi tiếp tục củng cố phòng vệ và sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ trên lĩnh vực này”, bà phát biểu khi tiếp phái đoàn từ Viện Hoover thuộc Đại học Stanford (Mỹ).

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã leo thang trong tháng qua, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động tập trận quanh hòn đảo và đình chỉ nhiều lĩnh vực liên lạc quan trọng với Mỹ.

Tiếp phái đoàn học giả Mỹ, bà Thái nhắc lại những cuộc xung đột giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan trong các cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan thứ nhất vào năm 1954 và thứ 2 vào năm 1958, qua đó khẳng định quyết tâm củng cố phòng vệ.

Đài Loan thể hiện năng lực vũ khí phòng không giữa căng thẳng với Trung Quốc

Bà cho rằng việc Trung Quốc đại lục tập trận gần Đài Loan là mối đe dọa đến hiện trạng của eo biển Đài Loan.

Trong một diễn biến khác, Taiwan News đưa tin Cơ quan Phòng vệ Đài Loan phát hiện 15 máy bay quân sự của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và 5 tàu quanh Đài Loan tính đến 17 giờ ngày 22.8 (giờ địa phương).

Trong số đó, có 4 máy bay vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, bao gồm 2 chiếc Su-30 và 2 chiếc J-10. Đài Loan đã điều các chiến đấu cơ và tàu, cũng như sử dụng các hệ thống tên lửa trên bờ để quan sát các máy bay và tàu của PLA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.