Lãnh đạo đối lập Pita Limjaroenrat tuyên bố thắng lợi, sẵn sàng làm Thủ tướng Thái Lan

Khánh An
Khánh An
15/05/2023 15:46 GMT+7

Ông Pita Limjaroenrat lãnh đạo đảng Tiến lên cho biết ông sẽ tìm cách xây dựng liên minh 6 đảng, trong đó có Pheu Thai.

Lãnh đạo đối lập Pita Limjaroenrat tuyên bố thắng lợi, sẵn sàng làm Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat tại trụ sở đảng này ở Bangkok vào ngày 15.5

AFP

Hãng AFP ngày 15.5 đưa tin đảng Tiến lên (MFP) tuyên bố thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, vượt lên trước các đảng do quân đội hậu thuẫn đã cầm quyền tại nước này trong gần một thập niên.

Màn bứt phá ấn tượng trong cuộc bầu cử ngày 14.5 giúp MFP trên đường trở thành đảng lớn nhất, tiếp đến là đảng Pheu Thai với ứng viên Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phe đối lập Thái Lan thắng cử, sẽ thảo luận liên minh với đảng của gia tộc Shinawatra

Theo tờ Bangkok Post, Ủy ban Bầu cử (EC) đã kết thúc kiểm phiếu vào sáng 15.5 và công bố đảng Tiến lên giành thắng lợi.

Chủ tịch ECN Ittiporn Boonpracong cho hay MFP giành tổng cộng 151 ghế, tiếp theo lần lượt là Pheu Thai với 141 ghế, Bhumjaithai với 71 ghế, Palang Pracharath với 40 ghế và đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất với 36 ghế. Tiếp theo là các đảng còn lại.

Liên minh 6 đảng

Ông Pita Limjaroenrat (43 tuổi) lãnh đạo MFP cho biết ông sẽ tìm cách xây dựng liên minh 6 đảng, trong đó có Pheu Thai. "Tôi là Pita Limjaroenrat, thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. Chúng tôi sẵn sàng thành lập chính phủ", ông phát biểu với báo giới tại trụ sở MFP ở Bangkok, đồng thời cho biết ông sẽ là "thủ tướng cho tất cả".

Ông cho biết mình đã gọi cho bà Paetongtarn để chúc mừng và mời bà gia nhập liên minh.

Phe đối lập Thái Lan thắng cử, sẽ thảo luận liên minh với đảng của gia tộc Shinawatra

Người Thái đã đổ xô đi bầu và nhiều người không chọn đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha của đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN), sau khi chỉ trích tình trạng kinh tế trì trệ.

Như vậy, MFP và Pheu Thai sẽ giành 292 trong tổng số 500 ghế Hạ viện, với 2 đảng chính thân quân đội chỉ giành tổng cộng 76 ghế.

MFP đã tuyên bố sẽ cải cách luật chống xúc phạm Hoàng gia Thái Lan, dự định sẽ có những va chạm với lực lượng quân đội bảo hoàng mạnh mẽ.

Trẻ trung, năng động

Ông Pita đã hiện diện một cách đầy động lực trong tranh cử. Với gương mặt ăn ảnh, ông tận dụng tuổi trẻ và năng lượng của mình để tiếp cận những cử tri khao khát thay đổi sau 8 năm cầm quyền của chính phủ do quân đội hậu thuẫn.

MFP là đảng duy nhất cam kết cải cách luật về tội khi quân. Chủ đề nhạy cảm này từ lâu đã không được đề cập đến trong chính trị Thái Lan và ngay cả đảng Pheu Thai cũng nói rằng sẽ để chuyện đó cho quốc hội quyết định.

Tuy nhiên, ông Pita hôm 14.5 cho biết rằng "dù gì đi nữa, chúng tôi sẽ thúc đẩy cải cách luật về khi quân".

Du học tại New Zealand và Mỹ, chính trị gia này từng giành học bổng quốc tế tại Đại học Harvard (Mỹ), trước khi trở thành doanh nhân.

Tuy nhiên, sau khi cha mất khi ông 25 tuổi, ông trở về để điều hành doanh nghiệp Agrifood của gia đình đang nợ nần và xoay chuyển tình hình. Sau đó, ông trở thành giám đốc vận chuyển và phân phối của Grab Thái Lan.

Vào năm 2012, ông kết hôn với diễn viên truyền hình Thái Lan Chutima Teepanat và 2 người có một con gái 7 tuổi. Cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019. Con gái ông xuất hiện nhiều trong chiến dịch tranh cử khi ông thường đưa bé lên sân khấu sau bài phát biểu, trong sự hân hoan của đám đông.

Trên mạng, ông có một tài khoản cá nhân, có gần 1 triệu người theo dõi, nơi ông chia sẻ những hình ảnh mình và con gái mặc áo thun cặp, cùng ăn kem.

Giờ đây, chính trị gia này phải lập liên minh với các đảng khác để vượt qua số thượng nghị sĩ do chính phủ chỉ định, khi lưỡng viện bầu chọn thủ tướng vào tháng 7 từ những ứng viên đủ điều kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.