Lãnh đạo phe cực hữu Pháp thúc giục Tổng thống Macron trưng cầu dân ý

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/09/2024 10:54 GMT+7

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen ngày 8.9 đã thúc giục Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề quan trọng.

Bà Le Pen nói ông Macron cần tổ chức trưng cầu dân ý nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc trong bộ máy chính trị, qua đó trao quyền cho người dân Pháp bỏ phiếu trực tiếp trong những vấn đề như nhập cư, chăm sóc sức khỏe và an ninh, AFP đưa tin.

"Bản thân ông Macron có đòn bẩy để duy trì nền dân chủ của chúng ta", bà Le Pen nói. Tổng thống Macron chưa phản hồi về thông tin này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Macron hôm 5.9 bổ nhiệm ông Michel Barnier làm tân Thủ tướng Pháp. Điều này đã khiến phe cánh tả tức giận khi ông chủ Điện Elysee chọn người có khuynh hướng chính trị trung hữu, thay vì bổ nhiệm thành viên từ liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới (NFP), vốn đứng đầu sau cuộc bầu cử sớm hồi tháng 7.

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp thúc giục Tổng thống Macron trưng cầu dân ý- Ảnh 1.

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen

ẢNH: AFP

Trả lời phóng viên. bà Le Pen nói kỳ vọng Pháp sẽ tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới "trong vòng một năm", với lý do cần có đa số rõ ràng, khi cuộc bầu cử tháng 7 không phe nào chiếm đa số.

Nhiều nhóm đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối ông Barnier từ ngày 7.9, nói rằng có khoảng 300.000 người biểu tình ôn hòa ở khắp nước Pháp, bao gồm 160.000 người tại thủ đô Paris, dù cảnh sát nói chỉ có khoảng 26.000 người biểu tình ở Paris. Bộ Nội vụ Pháp không đưa ra con số chính thức, song thực tế được cho là thấp hơn tuyên bố của các nhóm biểu tình.

Phát biểu hôm 6.9, ông Barnier nói rằng muốn nội các mới của Pháp có thành viên của cả phe cánh hữu, phe trung dung của ông Macron và phe cánh tả. Song, tân Thủ tướng Pháp đối mặt với thách thức là thúc đẩy các chính sách cải cách và phải được quốc hội phê duyệt ngân sách năm 2025. Ngoài ra, ông còn có nguy cơ bị phế truất với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà phe cánh tả tuyên bố sẽ thực hiện.

AFP dẫn thăm dò trên 950 người trưởng thành ở Pháp, được công bố hôm 8.9, chỉ ra phần đông những người này hài lòng với lựa chọn ông Barnier, thủ tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại, tuy nhiên 74% người được hỏi cho rằng ông sẽ khó giữ chức lâu.

Pháp còn phải chịu sức ép đệ trình kế hoạch giảm thâm hụt công lên Ủy ban châu Âu (EC). Reuters đưa tin ngày 8.9 rằng Paris đã đề nghị dời hạn nộp kế hoạch sau hạn chót là ngày 20.9 để khớp với dự thảo ngân sách năm 2025 của Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.