Lãnh đạo quân đội Mỹ nói xung đột Nga-Ukraine sẽ chấm dứt trên bàn đàm phán

18/02/2023 08:59 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng Nga và Ukraine sẽ không đạt mục tiêu quân sự và sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 16.2, ông Milley cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt trên bàn đàm phán.

"Người Nga gần như không thể nào đạt được các mục tiêu chính trị của họ bằng biện pháp quân sự. Khó có khả năng Nga sẽ vượt qua Ukraine. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Milley nói.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ

REUTERS

Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Mỹ cũng cho biết thêm: "Trong năm nay, rất khó cho Ukraine để đá người Nga khỏi mọi tấc đất của Ukraine bị Nga đóng trú. Điều này không phải để nói rằng việc đó không thể xảy ra nhưng nó cực kỳ khó. Và nó cũng cần sự sụp đổ của quân đội Nga".

Lãnh đạo quân đội Mỹ nói xung đột Nga-Ukraine sẽ chấm dứt trên bàn đàm phán

Theo đánh giá của vị tướng Mỹ, cơ hội để các bên đàm phán ngoại giao lúc nào cũng có. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, hai bên quá cương quyết về những mục tiêu của họ và chưa sẵn sàng đàm phán.

Đúc kết bài học lịch sử, ông Milley cho rằng hành động của Nga phải được chặn đứng bằng sự kiên quyết, răn đe và sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, ông lưu ý Nga đang sở hữu kho hạt nhân lớn nên cần quản lý xung đột.

"Bạn phải rất tỉnh táo về việc quản lý leo thang. Đồng thời, bạn phải giữ vững những nguyên tắc mà Liên Hiệp Quốc được thành lập và trật tự quốc tế dựa vào đó", ông Milley nói.

Trước cuộc phỏng vấn, ông Milley nhận xét Nga đã thất bại về chiến lược và chiến thuật sau một năm xung đột. Ông cũng cho hay Mỹ không thấy dấu hiệu Nga có thể tái tấn công thủ đô Kyiv.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 358, Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; lính Wagner giảm sức mạnh

Đây không phải là lần đầu vị chỉ huy quân đội Mỹ nói rằng chiến sự sẽ chấm dứt trên bàn đàm phán. Hồi tháng 11.2022, ông Milley khiến giới chức Ukraine tức giận khi nói rằng Ukraine nên tận dụng thất bại của Nga để làm lợi thế thúc đẩy đàm phán hòa bình, theo trang The Kyiv Independent. Sau đó, ông giải thích lại cho rõ là việc quyết định cách thức và thời điểm đàm phán tùy thuộc vào người Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.