Lãnh đạo tình báo Ukraine nói về các cuộc tấn công vào đất Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2023 07:40 GMT+7

Giới lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine ngày 9.9 đã hé lộ mục tiêu của những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời ước tính số binh sĩ Nga được triển khai ở Ukraine.

Theo AFP hôm nay 10.9, những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong vài tháng gần đây và Kyiv cũng lên tiếng về các cuộc tấn công như thế. Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, theo Đài RT. 

"Tất cả (các mục tiêu) đều là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự. Đây là sự khác biệt giúp phân biệt chúng tôi với người Nga", Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một cuộc họp ở Kyiv ngày 9.9, theo AFP.

Lãnh đạo tình báo Ukraine nói về các cuộc tấn công vào đất Nga

Ông Budanov khẳng định các cuộc tấn công khiến nhiều doanh nghiệp, máy móc công nghệ cao "bị đốt cháy, nhưng người dân không bị thiệt hại". Trong khi đó, giới chức Nga đã báo cáo thương vong dân sự từ một số cuộc tấn công của Ukraine, theo AFP.

Ông Budanov còn nói rằng một địa điểm sản xuất chip của Nga được dùng trong tên lửa Iskander gần đây đã bị tấn công. Cũng theo ông Budanov, các vụ nổ ở Nga "đã làm xã hội tỉnh táo hơn một chút, nhưng chúng chưa có tác động lớn".

Lãnh đạo tình báo Ukraine hé lộ mục tiêu của những cuộc tấn công vào đất Nga - Ảnh 1.

Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov (phải)

AFP

Trong khi đó, Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky ngày 9.9 cho hay Kyiv ước tính rằng Nga đã triển khai hơn 420.000 binh sĩ tại các khu vực mà lực lượng nước này kiểm soát ở phía đông và nam Ukraine. Theo ông, số này bao gồm ở Crimea. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. 

Ông Skibitsky cho biết thêm con số này "không bao gồm Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga và các đơn vị đặc nhiệm khác duy trì quyền kiểm soát trên lãnh thổ của chúng tôi".

Kế hoạch ám sát quan chức Nga của Ukraine đang đi quá xa?

Ông Skibitsky còn nói rằng "các máy bay không người lái được triển khai ở Crimea được sử dụng để tấn công các cảng Izmail và Reni của chúng tôi". Những cảng này đã được sử dụng làm trung tâm xuất khẩu thay thế, đặc biệt kể từ khi thỏa thuận bảo vệ việc xuất khẩu ngũ cốc trên biển Đen hết hạn vào ngày 17.7.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở phía đông và nam vào tháng 6 nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng của Nga. Quân đội Ukraine cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mới xung quanh tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc, tại các khu vực mà lực lượng Ukraine đã giành lại trong năm ngoái.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar cho rằng quân đội Nga đang cố gắng phân tán lực lượng Ukraine ở phía đông "để chúng tôi không thể tập trung lực lượng xung quanh Bakhmut, nơi chúng tôi đang tiến quân thành công". Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Bà Malyar thừa nhận phía Nga "mạnh, có nhiều người và vũ khí hơn". Bà ước tính binh sĩ Nga đã bắn "gần 400.000 quả đạn pháo" vào các vị trí của Ukraine ở mặt trận phía đông trong tuần qua, theo AFP.

Nga dùng lốp xe che oanh tạc cơ chiến lược, có hiệu quả trước Ukraine?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những phát ngôn trên của phía Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.