Nhận lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Úc Sam Mostyn
ẢNH: TUẤN MINH
Là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Úc, chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng sâu sắc mà còn là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa các cam kết chính trị, đồng thời củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất giữa hai quốc gia.
Chia sẻ trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết "Tôi mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và trao đổi về cách tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam - Úc được xây dựng trên nền tảng niềm tin chiến lược sâu sắc với các lợi ích chung và khát vọng chung về tương lai của khu vực".
Nêu bật tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Úc ngay ở giai đoạn đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước thể hiện khát vọng và động lực ngày càng lớn trong quan hệ song phương.
Đại sứ Úc khẳng định, Úc và Việt Nam gắn kết với nhau không chỉ bởi những lợi ích chung, mà còn bởi cam kết chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
"Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, giáo dục, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Chuyến thăm này hướng tới việc hiện thực hóa các cam kết bằng những kết quả thiết thực, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và thúc đẩy thịnh vượng chung của hai nước", Đại sứ Bird cho biết.
Hai nước có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,8 tỉ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 7,2 tỉ USD.
Hiện Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc. Phía Úc đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo, bưởi, tôm đông lạnh. Việt Nam đã mở cửa cho 7 loại quả của Úc, gồm: cam, quýt, cherry, nho, đào, xuân đào, mận, việt quất.
Tính đến 31.5, các nhà đầu tư Úc có 734 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỉ USD, đứng thứ 22/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Việt Nam có 101 dự án đầu tư sang Úc và 11 lượt điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt 554,7 triệu USD, đứng thứ 11/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Bình luận (0)