Lãnh đạo Wagner: càng gần trung tâm Bakhmut, xe tăng, pháo Ukraine tấn công càng nhiều

Lãnh đạo Wagner: càng gần trung tâm Bakhmut, xe tăng, pháo Ukraine tấn công càng nhiều

La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
14/03/2023 14:21 GMT+7

Giao tranh đã trở nên dữ dội hơn ở trong và xung quanh thành phố Bakhmut (Ukraine) hôm 13.3. Cuộc giao tranh ở thành phố này đã trở thành trận chiến bộ binh đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Ở phía bắc Bakhmut, các nhân viên y tế Ukraine đang chạy đua để sơ cứu và sơ tán những người lính bị thương trên tiền tuyến.

Các lực lượng Nga do nhóm quân sự tư nhân Wagner dẫn đầu đã chiếm được phía đông Bakhmut nhưng cho đến nay vẫn chưa bao vây được thành phố.

Một chỉ huy Ukraine hôm 13.3 cho biết mọi nỗ lực chiếm thị trấn của quân Nga đã bị đẩy lùi, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó 1 ngày cho biết lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề.

"Trong vòng chưa đầy một tuần - bắt đầu từ ngày 6.3 - chúng tôi đã tiêu diệt hơn 1.100 quân địch chỉ riêng trong khu vực Bakhmut", tổng thống Ukraine cho hay.

Các báo cáo về trận chiến khốc liệt cũng đến từ phía Nga.

Lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin, người đang chỉ huy cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, hôm 12.2 cho biết tình hình rất khó khăn: "Đối phương đang giành giật từng mét đất và chúng tôi đang ở gần trung tâm thành phố, giao tranh càng ác liệt thì chúng tôi càng bị pháo kích và càng nhiều xe tăng xuất hiện. Người Ukraine đang bổ sung lực lượng nhiều vô kể. Nhưng chúng tôi đang tiến lên và chúng tôi sẽ tiến lên".

Đoạn phim do truyền hình Nga phát sóng cuối tuần qua cho thấy sự tàn phá được cho là ở miền nam Bakhmut, với các tòa nhà đổ nát và thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Một người lính Nga cho biết họ đã đi từng nhà, 'tấn công' các nhóm bên trong đó.

Ukraine đã tuyên bố sẽ không rút quân, nhằm gây tổn thất nặng nề cho Nga trước một cuộc phản công được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

Moscow cho biết việc chiếm Bakhmut sẽ là một thành công lớn, mở đường cho việc chiếm phần còn lại của khu vực Donetsk.

Khi cuộc chiến diễn ra, Moscow dường như đang trên đỉnh của một bước đột phá ngoại giao: một số nguồn tin nói với Reuters rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Nga ngay trong tuần tới.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Tập đến thăm vào mùa xuân để thể hiện sự ủng hộ.

Trung Quốc đã từ chối công khai quy trách nhiệm cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, và cho biết họ có ý định cố gắng làm trung gian cho đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh và Moscow đang gây lo ngại ở phương Tây.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 13.3 cáo buộc Nga và Trung Quốc sẽ đưa thế giới theo huóng nguy hiểm, bất ổn và chia rẽ.

Trong bản cập nhật khung chính sách đối ngoại được công bố hôm 13.3, Anh coi Trung Quốc là đại diện cho một "thách thức mang tính thời đại" đối với trật tự thế giới, đồng thời tuyên bố rằng an ninh của London phụ thuộc vào kết quả cuộc xung đột Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.