Lãnh sự quán Trung Quốc tại Myanmar bị tấn công?

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2024 17:15 GMT+7

Báo chí ở Myanmar hôm nay 19.10 loan tin Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Mandalay của Myanmar đã bị tấn công bằng thiết bị nổ, theo AFP.

Vụ nổ xảy ra tại văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm Mandalay vào khoảng 7 giờ tối 18.10 (giờ địa phương), theo truyền thông Myanmar.

Một quan chức Myanmar tại Mandalay xác nhận với AFP rằng đã xảy ra "một sự cố tại khu phức hợp văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc ở Mandalay vào tối hôm qua".

"Không có ai bị thương", vị quan chức khẳng định, nhưng không nêu rõ bản chất của vụ việc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Myanmar bị tấn công?- Ảnh 1.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc là đồng minh chính và là nhà cung cấp vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar

Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Báo Irrawaddy đưa tin một quả lựu đạn đã được ném vào khu phức hợp nói trên, nơi thường được các thành viên của lực lượng an ninh Myanmar bảo vệ.

Đài Tiếng nói Myanmar loan tin tại lãnh sự quán Trung Quốc đã xảy ra một "vụ nổ" không xác định, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon không trả lời các câu hỏi của AFP. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính quyền quân sự Myanmar.

Nhóm vũ trang Myanmar chiếm thêm thị trấn trên đường cao tốc tới Trung Quốc

AFP dẫn lời giới phân tích cho rằng Trung Quốc là đồng minh chính và là nhà cung cấp vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar, nhưng Bắc Kinh cũng duy trì quan hệ với các nhóm dân tộc chống lại quân đội ở bang Shan thuộc phía bắc Myanmar.

Những cuộc đụng độ ở bang Shan, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, kể từ tháng 6 đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Bắc Kinh làm trung gian vào tháng 1.

Trong tháng 7, một liên minh của các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với chính quyền nước này ở bang Shan sau "áp lực" từ Trung Quốc, theo AFP dẫn lời thủ lĩnh của một nhóm trong liên minh.

Lệnh ngừng bắn nói trên, được kéo dài đến ngày 31.7, được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ gần đây đã dẫn tới liên minh của 3 nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar "Liên minh 3 anh em" chiếm giữ lãnh thổ từ tay quân đội Myanmar dọc theo đường cao tốc chiến lược tới Trung Quốc, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.