Lãnh tụ tối cao Iran nói tấn công Israel là 'đòn trừng phạt hợp pháp'

04/10/2024 17:19 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Israel mới đây là hợp pháp và là đòn trừng phạt tối thiểu.

Ngày 4.10, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có bài thuyết giảng công khai hiếm hoi tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran, theo AFP.

Vị lãnh đạo bảo vệ cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel hôm 1.10 cũng như vụ tấn công của Hamas vào ngày 7.10.2023.

Lãnh tụ tối cao Iran nói tấn công Israel là 'đòn trừng phạt hợp pháp'- Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (thứ ba từ trái sang) đọc kinh Koran trong buổi cầu nguyện ngày 4.10

ẢNH: AFP

"Chiến dịch của các lực lượng vũ trang của chúng ta cách đây vài đêm là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng", ông Khamenei tuyên bố, tay cầm khẩu súng trường.

Ông nhấn mạnh cuộc tấn công hôm 1.10, khi Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel, là "đòn trừng phạt tối thiểu" cho các "tội ác kinh hoàng" của Tel Aviv. Ông tuyên bố Iran sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan chống Israel bằng sức mạnh và lòng dũng cảm nhưng cũng lưu ý rằng Tehran sẽ không trì hoãn hay hấp tấp trong quá trình thực hiện.

Lãnh tụ tối cao Iran đã cảnh báo trước, thủ lĩnh Hezbollah vẫn bị Israel ám sát

Theo AFP, đây là bài thuyết giảng đầu tiên của ông Khamenei sau gần 5 năm. Bên dưới, hàng ngàn người cầu nguyện giơ ảnh chân dung của các thủ lĩnh đã bị giết chết của "Trục kháng chiến" chống Israel và Mỹ.

Ông Khamenei tuyên bố rằng vụ tấn công cách đây gần 1 năm của Hamas là "lô gic và hợp pháp". "Người Palestine có quyền hợp pháp để tự vệ, để chống lại những kẻ tội phạm đó: lực lượng chiếm đóng. Không có một tòa án hay tổ chức quốc tế nào có thể truy cứu người Palestine chỉ đơn giản vì họ đang bảo vệ tổ quốc họ", Lãnh tụ tối cao Iran nói.

Ông Khamenei cho rằng Israel đang giả vờ giành chiến thắng chiến lược thông qua các vụ ám sát và sát hại dân thường. Ông tuyên bố Israel không thể gây hại nghiêm trọng cho Hezbollah hay Hamas và khẳng định kẻ thù của Iran cũng là kẻ thù của nhà nước Palestine, Li Băng cùng các nước Hồi giáo.

Cũng trong bài thuyết giảng, ông Khamenei cáo buộc Mỹ và đồng minh đang bảo vệ an ninh của Israel để biến nước này thành một cửa ngõ xuất khẩu năng lượng từ khu vực đến phương Tây. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh phong trào kháng chiến chống Israel trong khu vực sẽ không chịu lùi bước.

Vụ tấn công Israel hôm 1.10 của Iran được cho là nhằm báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Ông Nasrallah cùng các chỉ huy cấp cao khác và một tướng của Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại khu ngoại ô miền nam Beirut (Li Băng) hôm 27.9.

Lãnh tụ tối cao Iran nói tấn công Israel là 'đòn trừng phạt hợp pháp'- Ảnh 2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) gặp Thủ tướng tạm quyền Li Băng Najib Mikati ngày 4.10 tại Beirut

ẢNH: REUTERS

Ông Haniyeh thiệt mạng trong một vụ ám sát tại Tehran hồi cuối tháng 7. Iran cáo buộc Israel đứng sau nhưng Tel Aviv đến nay không bình luận.

AFP ngày 4.10 dẫn nguồn tin thân cận Hezbollah tiết lộ ông Nasrallah đã được an táng tạm thời tại một địa điểm bí mật tại Li Băng cho đến khi tình hình cho phép tổ chức một tang lễ công khai.

Nguồn tin nói rằng Hezbollah lo ngại Israel sẽ tấn công người đưa tang và nơi an táng của ông Nasrallah nếu tang lễ diễn ra. Một quan chức Li Băng cho hay Hezbollah đã liên hệ Mỹ để đảm bảo Israel sẽ không tấn công tang lễ nhưng không thành công.

Cũng trong ngày 4.10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Beirut, chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Iran đến Li Băng sau cái chết của ông Nasrallah. Theo Reuters, ông Araghchi có lịch gặp Thủ tướng lâm thời Li Băng Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật được cho là đồng minh của Hezbollah.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.