Lào Cai: Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
11/09/2024 20:16 GMT+7

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều động lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường trung cấp 24 Biên phòng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Sáng nay (11.9), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử 8 cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn người mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngày 10.9.

Lào Cai: Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ- Ảnh 1.

Huấn luyện viên Trường trung cấp 24 Biên phòng đưa chó nghiệp vụ lên xe hành quân chuyên dụng

ẢNH: THỤC LINH

Chỉ huy lực lượng tìm kiếm là thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp 24 Biên phòng; thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi của Trường trung cấp 24 Biên phòng, trực tiếp là đội trưởng tìm kiếm.

Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường trung cấp 24 Biên phòng, cho biết: "Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ được trang bị đồng bộ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong 15 ngày và có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương".

Lào Cai: Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường trung cấp 24 Biên phòng (bìa trái) giao nhiệm vụ cho đội tìm kiếm cứu nạn.

ẢNH: THỤC LINH

Ngay chiều 11.9, Đội tìm kiếm cứu nạn đã đến hiện trường, tổ chức trinh sát thực địa và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ sáng sớm 12.9.

Lào Cai: Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ- Ảnh 3.

Quân tư trang của các cán bộ sĩ quan Đội tìm kiếm cứu nạn

THỤC LINH

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra sáng sớm 10.9 ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai). Tính đến thời điểm này, đất đá sạt lở đã vùi lấp 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, trên 70 tuổi là 3 người, dưới 6 tuổi 18 người, dưới 14 tuổi 14 người; đã chết 25 người, đang điều trị 17 người, đã an toàn 46 người, 70 người đang mất tích.

Do trời còn mưa, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu khoảng 10 mét nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí, sơ đồ và phương án tìm kiếm nạn nhân.

Nỗi đau cô giáo ở Làng Nủ: ‘Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng cả hai đều đã đi rồi'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.