Lão nông miền Tây thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm từ rau muống

Lão nông miền Tây thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm từ rau muống

24/05/2025 05:12 GMT+7

Trong hàng chục hộ dân gắn bó với cây rau muống tại khu vực Thới Hòa, P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Bi (tên thường gọi là Tám Bi, 67 tuổi) nổi lên như một tấm gương tiêu biểu về mô hình sản xuất rau sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, người dân P.Thới An chủ yếu trồng cây có múi như bưởi, cam, quýt để phát triển kinh tế gia đình. Dần dần, điều kiện thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều, giá cả thất thường khiến mô hình này dần mất chỗ đứng. Nhiều hộ phải chuyển đổi sang trồng rau màu, trong đó có ông Tám Bi.

Sau một thời gian mày mò học hỏi kỹ thuật, nghiên cứu phương pháp canh tác an toàn để sản xuất rau sạch, năm 2005, từ 5 công đất (tức 5.000 m2), ông Bi đầu tư trồng rau muống theo hướng hữu cơ. Ông chủ động áp dụng công nghệ tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm nước, giảm nhân công, nâng cao chất lượng nông sản.

Đặc biệt, hệ thống đường ray vận chuyển rau từ vườn đến nơi tập kết được ông thiết kế riêng, giúp quá trình thu hoạch và giao hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi.

Lão nông miền Tây thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm từ rau muống

Quy trình sản xuất tại ruộng rau của ông Tám Bi bài bản, khép kín từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, làm sạch đến bó thành từng bó giao hàng cho thương lái đều nhịp nhàng và chuyên nghiệp.

Tháng 7.2010, tổ hợp tác trồng rau muống của ông Bi được nâng cấp thành HTX rau an toàn Hòa Phát, với 10 thành viên, diện tích canh tác 5 ha. Mỗi ngày, HTX cung ứng ra thị trường từ 4 - 5 tấn rau muống sạch.

Từ hiệu quả của mô hình này, nhiều hộ dân địa phương học theo. Đến nay, toàn khu vực Thới Hòa có khoảng 70 hộ trồng rau muống với tổng diện tích hơn 18 ha, , sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chỉ bón phân hữu cơ. Mỗi ngày, khu vực này cung cấp khoảng 18 tấn rau muống cho thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.