Lập trình viên thua cá độ bóng đá, trộm laptop của công ty để gỡ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/01/2022 14:57 GMT+7

Một lập trình viên công ty phần mềm ở TP.Đà Nẵng vì mê cá độ bóng đá đã trộm, chiếm đoạt 5 máy tính xách tay (laptop) của công ty đi cầm cố.

Ngày 18.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lập trình viên trộm và chiếm đoạt tài sản (laptop) của công ty để gỡ cá độ bóng đá.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Kiên (28 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 2 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 2.2021, Kiên làm lập trình viên phần mềm một công ty của Hàn Quốc tại Vĩnh Trung Plaza (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), được cấp laptop để làm việc.

Do thua cá độ bóng đá, Kiên mang laptop đi cầm cố lấy 10 triệu đồng để gỡ nhưng tiếp tục thua sạch.

Nguyễn Thành Kiên trước tòa

nguyễn tú

Tối 12.4.2021, Kiên đến công ty, trộm cắp 4 laptop mang đến 2 tiệm cầm đồ, cầm lấy 16,5 triệu đồng nhưng lại tiếp tục thua cá độ bóng đá hết tiền.

Ngày 13.4.2021, Kiên đến công an phường gần nơi làm việc tự thú hành vi cá độ bóng đá và lấy laptop của công ty. Theo giám định, 5 laptop của công ty bị Kiên trộm, chiếm đoạt, tổng trị giá gần 55 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.