Lập trường của Úc về Biển Đông phù hợp lập trường và quan điểm của VN

24/07/2018 08:54 GMT+7

Ngày 23.7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Úc Tony Smith.

 Tổng bí thư cảm ơn Chính phủ Úc đã ủng hộ VN tranh cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 -2021, cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ của phía Úc đối với vai trò của VN trong ASEAN và khu vực, cũng như lập trường kiên định của Úc trong vấn đề Biển Đông.
Chủ tịch Hạ viện Úc khẳng định lập trường nhất quán của Úc về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và phù hợp với lập trường và quan điểm của VN.
Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Úc Tony Smith. Tại hội đàm diễn ra sau đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết VN ủng hộ việc doanh nghiệp Úc tăng cường đầu tư vào VN. Về quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trong lĩnh vực này ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.