Lập web 'độc', lừa đảo hàng trăm triệu đồng

15/03/2017 16:08 GMT+7

Mua lại các tên miền quốc tế giá rẻ, Linh và Trung cố tình đặt các trang web gần giống các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lừa thẻ cào của hơn 100 người với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Sáng 15.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hồ Tấn Linh (25 tuổi) và Huỳnh Văn Trung (21 tuổi, cùng ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

tin liên quan

Hàng chục phụ nữ sập bẫy 'triệu phú đô la'
Thủ đoạn của đường dây này là qua mạng xã hội, bọn chúng đóng giả triệu phú đô la ở Mỹ muốn đầu tư số tiền lớn vào VN kinh doanh, sản xuất, làm từ thiện, sau đó tán tỉnh phụ nữ.
Hai bị can Linh và Trung bị bắt tạm giam từ 3 đến 4 tháng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Linh, Trung mua các tên miền quốc tế bán giá rẻ trên mạng, cố tình đặt tên trang web gần giống các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Sau đó, gửi các đường link qua các kênh internet, email, tin nhắn, mạng xã hội...
Khi người truy cập nhấn vào link thì trang web hiện ra thông báo đề nghị nhập thông tin cá nhân để trúng thưởng xe ga, điện thoại đời mới.
Từ thông tin người dùng nhập vào, tự động chuyển về email của nhóm, Linh, Trung thay nhau gọi điện yêu cầu "người trúng thưởng" nộp thẻ cào điện thoại làm thủ tục, tối thiểu 50.000 đồng, có bị hại nộp đến hơn 20 triệu đồng.
Để “rửa” từ thẻ cào thành tiền mặt, cả 2 bán số thẻ cào này qua các trang web chuyên thu mua hoặc đại lý internet, card điện thoại.
Hiện PC46 xác định được hơn 100 nạn nhân trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

tin liên quan

Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia
* Số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng
Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.