Lật thuyền ở Trung Quốc, 14 người mất tích

05/06/2016 11:20 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc huy động một đội cứu hộ hùng hậu để tìm kiếm 14 người bị mất tích ở hồ Bailong (thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên) sau một vụ lật thuyền vào chiều 4.6.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 4.6. Chiếc tàu du lịch chở 18 hành khách, trong đó có trẻ em, Tân Hoa xã cho hay. Nguyên nhân được cho là do gió lớn làm chiếc tàu có sức chở 40 hành khách bị lật, chỉ có 4 người trong số này được cứu.
Tuy nhiên một nạn nhân được đưa khỏi dòng nước đã tử vong, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của chính quyền địa phương. Đứa trẻ này được cho đã chết vì bị ngạt nước. Ba nạn nhân còn lại đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và vẫn đang được điều trị.
Một chiếc tàu bị lật trên sông Dương Tử hồi năm 2015, làm 442 người thiệt mạng Reuters

Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân tai nạn này.

Hồi tháng 6.2015, Trung Quốc chấn động khi xảy ra vụ lật tàu du lịch trên sông Dương Tử, làm 442 người thiệt mạng. Khi vụ tai nạn xảy ra có 450 hành khách trên chiếc tàu này. Đây được xem là vụ tai nạn trên sông tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn 6 thập niên qua, gây nhiều tai tiếng cho chính quyền Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.