Lầu Năm Góc chốt mua 375 chiến đấu cơ F-35

19/07/2022 11:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chốt hợp đồng mua đến 375 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin và giao trong 3 năm.

"Chúng tôi rất vui được thông báo rằng Bộ Quốc phòng và Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận bắt tay cho việc đặt mua 375 máy bay F-35", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì vũ khí William LaPlante thông báo ngày 19.7, theo Reuters.

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ tổng giá trị hợp đồng được ước tính là khoảng 30 tỉ USD. Thỏa thuận lần này mới chỉ là mở đầu cho quá trình chốt giá chính thức, dự kiến kéo dài nhiều tuần hoặc vài tháng.

Lầu Năm Góc cho rằng số lượng máy bay cuối cùng có thể thay đổi dựa trên bất kỳ điều chỉnh nào của quốc hội Mỹ trong ngân sách tài khóa 2023 cũng như dựa trên đơn đặt hàng từ các đối tác quốc tế.

Thông thường, các thỏa thuận bán vũ khí cho nước ngoài được coi là thỏa thuận chính phủ với chính phủ, theo đó Lầu Năm Góc làm trung gian cho nhà thầu và chính phủ nước ngoài.

Chiến đấu cơ F-35 tại một triển lãm ở Đức vào năm 2018

Reuters

Do số lượng máy bay đặt mua ít và lạm phát, mức giá của phiên bản phổ biến nhất là F-35A (dành cho không quân) có thể sẽ tăng cao. Chiếc F-35A đầu tiên được hoàn thiện với tổng chi phí 221 triệu USD. Sau đó, số lượng sản xuất và kiến thức đã tăng lên nên giúp mức giá giảm xuống còn 79 triệu USD.

Trước đại dịch, hợp đồng được ước tính bao gồm 485 máy bay nhưng với việc bị giảm mất 22%, mức giá tổng cộng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong đại dịch, Lockheed Martin cũng dự báo rằng giá máy bay có thể tăng do quy mô giảm và ảnh hưởng chuỗi cung ứng.

F-35 từng chạm mặt J-20 của Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Chiến đấu cơ F-35 có 3 phiên bản gồm F-35A cho không quân, F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng và F-35C chuyên hoạt động trên tàu sân bay.

Nhiều nước đang là khách hàng mua loại chiến đấu cơ này trong khi giới lãnh đạo Lockheed Martin nói bên nào sở hữu chiến đấu cơ F-16 cũng có thể là khách hàng mua F-35. Những khách hàng gần đây nhất có Phần Lan, Thụy Sĩ và Đức trong khi Hy Lạp và Cộng hòa Czech cũng đang cân nhắc mua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.