Lấy ảnh 3 người chết từ 2 năm trước đăng Facebook, để lừa đảo quyên góp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/09/2022 17:31 GMT+7

Một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam vào năm 2020 để kêu gọi quyên góp.

Chiều 13.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết đã nắm thông tin về một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở xã Đại Cường (H.Đại Lộc) xảy ra từ năm 2020 để kêu gọi quyên góp, làm từ thiện.

Bài viết của tài khoản Tâm Hướng Phật kèm hình ảnh 3 người trong 1 gia đình chết 2 năm trước để kêu gọi từ thiện

chụp màn hình

“Đây là một vụ lừa đảo kêu gọi từ thiện. Tôi đã đề nghị Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác định rõ xem những ai đăng tải thông tin kêu gọi này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, chính quyền huyện cũng đã chỉ đạo thông tin trên các phương tiện thông tin của huyện để người dân nắm, tránh tin vào những lời kêu gọi lừa đảo kiểu này. Đặc biệt, phải cẩn trọng để không bị kẻ gian lừa đảo dẫn dắt, dẫn đến mất tiền oan, bởi vụ việc đau thương này cũng đã xảy ra cách đây 2 năm.

Trước đó, vào ngày 12.9, trên nhóm Facebook có tên “Đạo Phật”, tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng tải bài viết có nội dung vào khoảng 15 giờ chiều 9.9.2022 (tức chỉ cách đây 4 ngày), trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc H.Đại Lộc) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương.

Theo nội dung bài viết, vụ tai nạn đã khiến 2 gia đình mất đi 6 người thân. Trong đó, có một gia đình ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) có 3 người chết.

“Nỗi đau đớn này là cú sốc rất lớn đối với gia đình bà, chỉ một buổi chiều thôi mà 3 người thân đã ra đi mãi mãi không về. Gia đình bà thuộc diện khó khăn của địa phương, quanh năm chỉ biết làm nông đủ sống qua ngày, nay kinh phí mai táng và phần mộ cho cả 3 người thân thiếu trước hụt sau, đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, quý MTQ (mạnh thường quân - PV) gần xa chung tay ủng hộ giúp đỡ”, nội dung bài viết nêu.

Để tạo lòng tin với mọi người, bài viết còn đăng kèm hình ảnh 3 nạn nhân đã qua đời. Kèm theo nội dung bài viết là số tài khoản 0461000499614, chủ tài khoản tên Lưu Thị Dao, mở tại ngân hàng Vietcombank, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, dòng trạng thái đã có hơn 2,3 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 5,3 nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Những bình luận để lại hầu hết bày tỏ sự thương tiếc.

Theo tìm hiểu, nội dung trong bài viết và các hình ảnh là sự việc có thật nhưng sự việc lại xảy ra từ... ngày 25.2.2020, chứ không phải ngày 9.9.2022 như tài khoản Tâm Hướng Phật đăng tải.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phan Phước Mơ, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, đã bác bỏ thông tin ngày 9.9.2022 trên địa bàn có xảy ra vụ lật thuyền như lời kêu gọi trên mạng xã hội. Đồng thời, khẳng định nội dung kêu gọi đó là hoàn toàn sai sự thật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.