Lấy bằng Diploma ở Việt Nam

Ngoài con đường học THCN để liên thông, hiện nay khá phổ biến các chương trình nước ngoài đào tạo tại Việt Nam. Các chương trình này không lệ thuộc vào kỳ thi tuyển sinh mà do trường chủ động xét tuyển vì bằng cấp do nước ngoài trực tiếp cấp (đa số là cấp Diploma, tương đương CĐ).

 

Chẳng hạn chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng khoa học ứng dụng ngành công nghệ thông tin (AAS) của Trường Saigon Tech liên kết với Houston Community College System (HCCS - Hoa Kỳ). Sau khi nhận bằng AAS của HCCS, học viên có thể học tiếp để lấy bằng cử nhân khoa học ở Hoa Kỳ và các nước khác. Hay chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế Tata Infotech do Trung tâm Tin học - Trường ĐH Khoa học tự nhiên liên kết với Học viện Tata Infotech - Ấn Độ tổ chức. Học viên có thể liên thông lấy Cử nhân công nghệ thông tin hay Thạc sĩ công nghệ thông tin tại ĐH Deakin (Úc).

 

Bên cạnh đó, nếu thí sinh muốn ra nước ngoài học nhưng tiết kiệm chi phí, có thể tham gia chương trình bán du học của Trung tâm Đào tạo quốc tế ĐHQG TP.HCM (CIE) hợp tác với các trường ĐH nước ngoài như: Houston Clear Lake (UHCL - Mỹ), La Trobe (Úc). Sau 1 năm học tại VN, học viên có thể lấy Diploma và học thêm 2 năm tiếp theo tại các trường này để lấy bằng cử nhân. Các văn bằng đều do phía đối tác cấp và có giá trị quốc tế. Để theo học những chương trình trên, học viên phải đảm bảo đạt yêu cầu về ngoại ngữ vì giáo trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

Bạn Hoài Anh, đang theo học khóa lập trình viên quốc tế tại Trường Đào tạo công nghệ Bách khoa vẫn còn "nghẹn ngào" khi nhớ lại những ngày nhận được "hung tin" trượt ĐH Bách khoa của mình: "Đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Không chỉ mình khóc mà mẹ cũng òa khóc theo. Mấy tháng trời mình sống trong buồn chán. Sau đó, một người bạn của mình nói rằng mình thích tin học như vậy sao không lên thành phố học khóa đào tạo lập trình viên, chỉ học có 2 năm mà cơ hội việc làm rất cao". Và bây giờ Hoài Anh đang có ý định du học thêm 2 năm ở Úc cho có tương lai hơn. Hoài Anh còn cho rằng, chuyên ngành công nghệ thông tin nếu muốn học chuyên sâu thì chưa chắc môi trường đại học đã là nơi tốt nhất để cho bạn học và hành. Là một học viên xuất sắc, Hoài Anh hoàn toàn tự tin và tự hào vì mình đã may mắn... trượt đại học.

 

Không phải ai cũng cảm thấy may mắn khi trượt đại học như Hoài Anh, nhưng nếu biết chấp nhận thực tại "đau buồn" và biết xoay xở cuộc đời mình theo những suy nghĩ tích cực, thì bạn trẻ đã có thể đi đến tương lai bằng nhiều con đường khả quan.

 

Chương trình liên kết nước ngoài

 1.  Trường Saigon Tech (Nhà 6, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12)

 2. Trung tâm Tin học - Trường ĐH Khoa học tự nhiên (155 Võ Thị Sáu, Q.3)

 3. Văn phòng ACP - trực thuộc CIE (214 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3): học viên được hỗ trợ 350 USD khi đăng ký.

 4.  Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp (226 bis Điện Biên Phủ, P.7, Q.3): liên kết với Hiệp hội Quản trị doanh nghiệp Anh Quốc (ABE) đào tạo Diploma về QTKD, quản trị du lịch - khách sạn.

 5. Trung tâm Đào tạo quốc tế KENT (31A Nguyễn Đình Chiểu, Q.1): liên kết với Học viện KENT (Úc) đào tạo Diploma CNTT và QTKD.

 6. Trường Đào tạo công nghệ Bách khoa (185 - 187 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận): Đào tạo 2 hệ: Trung cấp chính quy (xét tuyển) và lập trình viên, kỹ thuật viên quốc tế (bằng do Aptech Ấn Độ cấp).

 

 

Vân Anh - Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.