Lấy thành công khối u xơ 'khủng' ẩn trong tử cung người phụ nữ suốt 7 năm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/09/2023 14:06 GMT+7

Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy khối u xơ nặng 3 kg trên một bệnh nhân nữ.

Ngày 6.9, thông tin từ Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết, ê kíp bác sĩ Khoa Phụ sản vừa thực hiện thành công phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần chứa khối u xơ nặng 3 kg, kích thước tương đương với thai kỳ 5 tháng gây rong kinh, rong huyết ở một bệnh nhân nữ.

Trước đó, bà N.T.M (53 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đến khám sản phụ khoa tại Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng và cho biết, bản thân đã phát hiện có khối u xơ cách đây 7 năm và đã từng điều trị bằng thuốc.

Thời gian gần đây, nhận thấy chu kỳ kinh kéo dài tới hơn 20 ngày/tháng, bà M. đã nhập viện để điều trị.

Lấy thành công khối u xơ 'khủng' ẩn trong tử cung người phụ nữ suốt 7 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra cho bà M. trước khi xuất viện

HOÀNG SƠN

Kết quả siêu âm cho thấy, tử cung bà M. có khối u lớn tương đương thai kỳ 5 tháng nằm trong lớp cơ tử cung, bề mặt trơn láng, có hiện tượng xâm lấn, chèn ép một phần các cơ quan khác trong ổ bụng.

Để loại bỏ khối u một cách triệt để, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và 2 phần phụ cho bà M. Hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã thành công đưa tử cung chứa khối u nặng 3 kg sau 7 năm "làm tổ" trong tử cung ra khỏi cơ thể bà M.

Th.S - BS Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng nhận định vì khối u xơ kích thước quá lớn, bệnh nhân lớn tuổi đã có 4 người con nên các bác sĩ quyết định cắt bỏ toàn bộ tử cung và 2 phần phụ để điều trị tình trạng này triệt để. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bà M. đã ổn định.

BS Thanh Loan cho biết thêm, u xơ tử cung là tình trạng u tử cung lành tính có nguồn gốc cơ trơn, xảy ra khoảng 70% phụ nữ tuổi trên 45. Phần lớn u xơ không gây triệu chứng, nhưng có thể gây chảy máu tử cung bất thường, đau vùng chậu, các triệu chứng đường tiểu hoặc đường tiêu hóa.

Phụ nữ có u xơ cần khám phụ khoa định kỳ mỗi năm để theo dõi tình trạng khối u hoặc khám lại khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: đau bụng hạ vị âm ỉ, kinh nguyệt không đều, rong kinh, rong huyết, băng kinh…

Bác sĩ cũng khuyến cáo đối với phụ nữ trong độ tuổi mang thai, kiểm tra định kỳ sức khỏe thường xuyên để phát hiện sớm các bệnh lý khối u xơ phụ khoa... Nếu tình trạng này được phát hiện sớm, các bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi, bảo tồn được tử cung, tránh một cuộc phẫu thuật lớn với vết mổ hở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.