LĐBĐ Indonesia gây sốt khi đàm phán nhập tịch nhà vô địch Ý và Thụy Sĩ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/03/2022 19:11 GMT+7

Thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Hasani Abdulgani tiết lộ cuộc vận động hành lang với 2 cầu thủ gốc nước này vẫn tiếp tục, một trong số đó là Emil Audero Mulyadi từng cùng Juventus vô địch Serie A.

Theo báo giới địa phương, 2 cầu thủ được đề cập là thủ môn Emil Audero Mulyadi (25 tuổi) và tiền vệ Jordi Wehrmann (22 tuổi, CLB Luzern thuộc giải hàng đầu Thuỵ Sĩ). Hasani cho biết ông đã lên kế hoạch nói chuyện trực tiếp với đại diện của các cầu thủ. "Người đại diện của chúng tôi đã thực hiện cuộc hẹn gặp với người quản lý và các cầu thủ vào ngày 2.3", Hasani nói với CNN Indonesia.com ngày 1.3.

Tiền vệ Jordi Wehrmann (phải) đang trong tầm ngắm của PSSI để nhập tịch

LZ

Nếu cuộc thảo luận có kết quả khả quan, Hasani sẽ nhanh chóng tiến hành chuẩn bị tất cả các yêu cầu cần thiết để nhập tịch. Ông lạc quan rằng, 2 cầu thủ trên đều quan tâm đến việc khoác áo tuyển Indonesia trong tương lai. "Tất nhiên, nếu kết quả cuộc gặp là khả quan, chúng tôi sẽ thử tất cả các quy trình. Điều chắc chắn là chúng tôi tuân thủ các quy định của FIFA về việc này", ông này nói.

Wehrmann (sinh ra ở Hà Lan) là cầu thủ có gốc Indonesia vừa đoạt chức vô địch Cúp quốc gia Thuỵ Sĩ mùa 2020 - 2021 và từng khoác áo các tuyển trẻ Hà Lan (U.17, U.19 và U.20). Trong khi đó, Emil Audero sinh ra ở Indonesia, là học viên học viện CLB Juventus, sớm gây chú ý khi chơi cho tất cả các tuyển trẻ Ý, từ U.15 đến U.21.

Thủ thành này được đôn lên làm thủ môn số 3 của Juventus sau Gianluigi Buffon và Neto ở mùa giải 2016 - 2017. Audero có trận ra mắt chuyên nghiệp với Juventus vào tháng 5.2017 ở tuổi 20 trong trận đấu cuối cùng của Serie A 2016 - 2017, mùa giải mà “Lão phu nhân” đoạt chức vô địch Serie A và Cúp quốc gia Ý.

Thủ môn Emil Audero được cho là muốn khoác áo tuyển Indonesia

Juventus

Năm 2018, Audero (người có cha người Indonesia và mẹ người Ý) ký hợp đồng với CLB Sampdoria với hợp đồng cho mượn trước khi chuyển nhượng vĩnh viễn trị giá 20 triệu euro. Anh hiện được xem là thủ môn số 1 của CLB Sampdoria ở mùa này.

Ông Hasani hy vọng rằng 2 ngôi sao này sẽ trở thành những nhân tố sáng giá trong đội hình của tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong nếu nhập tịch thành công.

Trước đó, PSSI và Bộ Thể thao Indonesia đã lo thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ gốc gác nước này đang chơi bóng ở châu Âu là Jordi Amat (hậu vệ của CLB KAS Eupen thuộc giải hàng đầu Bỉ), Sandi Walsh (hậu vệ CLB KV Mechelen - Bỉ) và Shayne Pattynama (hậu vệ CLB Vikings FK - giải hàng đầu Na Uy).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.