LĐBĐ Malaysia e ngại đặt mục tiêu cho tuyển U.19 tại giải Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/06/2022 16:40 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tỏ ra e ngại khi đặt mục tiêu cho tuyển U.19 quốc gia tại Giải U.19 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Indonesia.

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin đã truyền tải nhiều thông điệp tới các cầu thủ của tuyển U.19 Malaysia trong cuộc gặp mặt hôm 28.6. Ông Hamidin hy vọng các cầu thủ có thể thi đấu tối ưu để chứng tỏ sức mạnh của bóng đá Malaysia. Khi nói về mục tiêu, người đứng đầu FAM chỉ đề cập đến trận bán kết và chung kết, chứ không giao cụ thể tại Giải U.19 Đông Nam Á 2022.

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin đã truyền tải nhiều thông điệp tới các cầu thủ của tuyển U.19 Malaysia trong cuộc gặp mặt

FAM

“Chúng tôi chỉ hy vọng đội tuyển U.19 để đi đến bán kết và sau đó nếu may mắn có thể lọt vào trận chung kết", tờ Harian Metro dẫn lời ông Hamidin. Chủ tịch FAM chỉ nhấn mạnh rằng, các cầu thủ phải nên nhớ tầm quan trọng của việc khoác áo đội tuyển Malaysia trên đấu trường quốc tế: “Để thể hiện niềm tự hào khi được chọn khoác lên mình chiếc áo có quốc huy, mỗi cầu thủ phải có khát vọng làm nên vinh quang cho Malaysia chứ không phải vì mục đích cá nhân”.

Tuyển U.19 Malaysia nằm ở bảng B tại Giải U.19 Đông Nam Á 2022 và sẽ đối đầu với Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore. Trong 3 giải U.19 khu vực gần nhất, trước đại dịch Covid-19, tuyển U.19 Malaysia đã thể hiện khá tốt khi luôn vào đến trận chung kết. Họ là á quân vào năm 2017 và 2019, và vô địch vào năm 2018.

Lịch thi đấu Giải U.19 Đông Nam Á 2022

AFF

Tuyển U.19 Malaysia đã đoạt cúp vô địch Giải U.19 Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử cách đây 4 năm khi giải cũng diễn ra trên đất Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.